Nga sắp giáng đòn mạnh chưa từng có vào phiến quân Syria?

Thông qua những hành động điều quân gần đây, có vẻ như Nga đã đưa ra một tối hậu thư cho lực lượng phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Báo chí Nga cho biết, việc 6 tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án Varshavyanka của hải quân nước này tiến vào Biển Đen cùng lúc, đi kèm với sự xuất hiện của 3 tàu đổ bộ tấn công, cũng như tăng cường tới căn cứ không quân Hmeimim 4 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 rõ ràng là một sự kiện liên quan.

Điều này cho thấy Nga đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào phiến quân đối lập Syria từ đường biển và cả đất liền, mục tiêu được xác định là khu vực có những chiến binh thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ, cụ thể là hai tỉnh Idlib và Aleppo.

Các nhà phân tích lưu ý, việc điều 3 tàu đổ bộ tấn công tới Syria liên quan trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị cho một chiến dịch đặc biệt, trong khi có thêm nhiều tàu ngầm đến Địa Trung Hải thì thành trì cuối cùng của khủng bố ở Tây Bắc Syria sẽ sớm kết thúc.

Hơn nữa, do mối quan hệ đã nguội lạnh gần đây giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ở Syria, giới chuyên gia cho rằng Nga đã đưa ra một tối hậu thư cứng rắn cho Tổng thống Tayyiv Erdogan, với yêu cầu rút các tay súng thánh chiến do Ankara kiểm soát khỏi Idlib, nếu không sẽ bị tiêu diệt - có thể là cùng với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nếu họ nằm trong các khu vực xác định.

Theo đánh giá dựa trên các lực lượng quân sự đã được triển khai ở Syria, những cuộc không kích trong tương lai (nếu diễn ra) sẽ có quy mô đặc biệt lớn, thậm chí là khốc liệt nhất từ trước tới nay.

Không quân và Hải quân Nga sẽ phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ?

Nhưng ở chiều khác, nhiều người cũng nhận định rằng nếu có phát động cuộc tấn công thì Nga cũng chỉ giới hạn ở một vài khu vực nhất định chứ không mở rộng ra toàn bộ miền Tây Bắc Syria.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-sap-giang-don-manh-chua-tung-co-vao-phien-quan-syria-3429870/