Nga-Saudi Arabia thúc đẩy hợp tác an ninh

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev hiện đang có chuyến thăm và làm việc tại Saudi Arabia nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev trao đổi với người đồng cấp Saudi Arabia Abdulaziz bin Saud ngày 23/5. (Nguồn: SPA)

Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev trao đổi với người đồng cấp Saudi Arabia Abdulaziz bin Saud ngày 23/5. (Nguồn: SPA)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông đã hội đàm với người đồng cấp chủ nhà, Hoàng tử Abdulaziz bin Saud. Tham dự cuộc họp còn có các Thứ trưởng Nội vụ của Saudi Arabia gồm Tiến sĩ Nasser Al-Dawood, Tiến sĩ Hisham Al-Faleh, Đại sứ Nga tại Saudi Arabia Sergei Kozlov và quan chức cấp cao khác của hai bên.

Tại Riyadh, bộ trưởng nội vụ hai nước đã trao đổi phương thức thúc đẩy hợp tác an ninh song phương và trao đổi một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Đáng chú ý, chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Nga tới Riyadh diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) được tổ chức tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia hôm 19/5.

Saudi Arabia vẫn duy trì mối quan hệ với Nga kể từ sau khi xung đột bùng phát ở Ukraine. Riyadh cũng khẳng định đang nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề này.

Tuần trước, Thủ tướng Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman, nhấn mạnh quốc gia vùng Vịnh sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, đồng thời “hỗ trợ tất cả các nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt khủng hoảng về mặt chính trị để hướng tới hòa bình”.

(theo SPA)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-saudi-arabia-thuc-day-hop-tac-an-ninh-228293.html