Nga - Saudi tuyên bố 'nóng' sau cuộc gặp của các nhà lãnh đạo

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman tại Riyadh, 2 quốc gia đã kêu gọi tất cả các nhà sản xuất OPEC+ khác cùng cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman trong cuộc gặp ở Riyadh, Ả Rập Saudi, ngày 6/12/2023. Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo thuộc Tổ chức các nhà sản xuất hàng đầu nhóm OPEC+ nhấn mạnh, "tất cả các nước thành viên cần phải tham gia thỏa thuận của khối, phục vụ lợi ích của nhà sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu" - theo một tuyên bố của Điện Kremlin được Reuters trích dẫn.

Reuters lưu ý, phiên bản tiếng Nga của tuyên bố này đã sử dụng từ "tham gia", trong khi bản dịch tiếng Anh của tuyên bố - cũng do Điện Kremlin công bố - sử dụng từ "tuân thủ" thỏa thuận OPEC+.

Giới truyền thông Ả Rập Saudi cũng sử dụng từ "tuân thủ" trong tuyên bố chung được công bố sau chuyến thăm của ông Putin, nêu rõ: "Trong lĩnh vực năng lượng, hai nhà lãnh đạo đã ca ngợi sự hợp tác song phương chặt chẽ và những nỗ lực thành công của các nước OPEC+ trong việc nâng cao sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu".

Sau chuyến thăm Ả Rập Saudi, Tổng thống Putin cũng sẽ tới một nhà sản xuất dầu lớn khác ở vùng Vịnh là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Chuyến công du diễn ra chưa đầy một tuần sau khi OPEC+ khiến thị trường thất vọng với thông báo hời hợt về việc cắt giảm sản lượng vào đầu năm tới, và thiếu nhất trí về việc giảm nguồn cung đối với toàn khối.

Đầu tuần này, cả Ả Rập Saudi và Nga đều nhấn mạnh rằng OPEC+ đã sẵn sàng mở rộng hoặc khai thác sâu hơn thỏa thuận cắt giảm sản xuất nếu cần thiết.

"Nhóm sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung và tăng cường cắt giảm sản lượng dầu trong quý đầu tiên của năm 2024 để tránh biến động và đầu cơ trên thị trường" - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói hôm 5/12.

Trong khi đó, với vai trò là Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman trả lời phỏng vấn với Bloomberg rằng việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ có thể kéo dài quá tháng 3/2024 nếu thị trường yêu cầu.

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-saudi-tuyen-bo-nong-sau-cuoc-gap-cua-cac-nha-lanh-dao.html