Nga sẽ cấm bán nước ngọt, sô cô la Mỹ cho binh lính?

Lính Nga sẽ không thể mua nước ngọt Coca Cola và thanh sô cô la Snickers tại căn tin và máy bán hàng tự động lắp tại các căn cứ quân sự.

Các binh sĩ Nga trong giờ ăn - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Quân đội Nga được cho là sắp cấm đặt hai loại sản phẩm này trong các máy bán hàng tự động, ông Vladimir Pavlov, tổng giám đốc công ty Voentorg, nói với hãng tin TASS.

Voentorg là công ty nhận hợp đồng của quân đội để mở rộng mạng lưới 2.000 máy bán hàng tự động đặt tại các căn cứ quân sự khắp nước Nga.

“Thật sai lầm khi lính Nga tại các đơn vị chỉ thích thức uống và kẹo nước ngoài như Coca Cola hay thanh sô cô la Snickers”, ông Pavlov cho biết.

Các quan chức Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sức khỏe nếu binh sĩ Nga tiêu thụ quá nhiều thức ăn và nước uống có lượng đường cao. Một số nghị sĩ đã từng đề xuất dự thảo luật cấm đặt những loại thực phẩm này trong máy bán hàng tự động.

Đảng Nước Nga Thống nhất hồi tháng 6.2015 đã đưa ra dự luật hạn chế quảng cáo thực phẩm chứa lượng đường, muối và chất béo bão hòa cao. Nếu được thông qua thì đây là luật nghiêm khắc tương đương với cấm quảng cáo thuốc lá và rượu bia.

Đến năm 2016, các nghị sĩ lại yêu cầu chính phủ ban hành quy định in nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm thức ăn nhanh (tương tự như thuốc lá). Họ cho rằng biện pháp này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng số lượng người bị bệnh béo phì ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, đến nay các dự luật vẫn chưa được thông qua. Cục Chống Độc quyền Liên bang và Bộ Y tế Nga gần đây đưa ra đánh giá cho rằng các biện pháp trên sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trước thềm nước này đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) mà Coca Cola lại là một trong số những nhà tài trợ chính.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-se-cam-ban-nuoc-ngot-so-co-la-my-cho-binh-linh-947020.html