Nga sẽ chế tạo ít nhất 30 ngư lôi hạt nhân 'Status-6'

30 ngư lôi hạt nhân của Nga 'Status-6' của Nga có thể bố trí một thảm họa toàn cầu.

Quân đội Nga dự định sử dụng ít nhất 30 tàu ngầm không người lái hạt nhân dưới nước "Status-6" hay còn được gọi bằng cái tên "Poseidon", khả năng của chúng sẽ đủ để phá hủy hoàn toàn hành tinh, làm thay đổi quỹ đạo hoặc ảnh hưởng đến lõi của trái đất. Để có thể chứa một số lượng lớn ngư lôi hạt nhân, Nga đã quyết định xây dựng một căn cứ quân sự dành riêng cho loại vũ khí mới nhất này.

Các nhà báo của Forbes thừa nhận sự tồn tại của phương tiện không người lái dưới nước Status-6 (Poseidon) của Nga, cho rằng nó là có thật, tuy nhiên họ bày tỏ một số nghi ngờ về hiệu quả của chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ này.

Giới chuyên gia lưu ý rằng với tốc độ di chuyển của nó, vũ khí trên vẫn có thể bị đánh chặn, mặc dù ngày nay Hoa Kỳ không có phương tiện nào đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu tốc độ cao dưới nước, bao gồm "Status-6", có khả năng di chuyển ở vận tốc 150 - 200 km/h.

Tàu ngầm không người lái (ngư lôi hạt nhân) Status-6/Poseidon của Nga là vũ khí khủng khiếp. Ảnh: Avia-pro.

Tàu ngầm không người lái (ngư lôi hạt nhân) Status-6/Poseidon của Nga là vũ khí khủng khiếp. Ảnh: Avia-pro.

Vụ nổ dưới nước của chỉ một quả Poseidon sẽ có khả năng phá hủy bất kỳ bờ biển nào của Hoa Kỳ, tuy nhiên trong trường hợp bị các phương tiện tấn công quy mô lớn, tình huống có thể dẫn đến trục quay hành tinh bị dịch chuyển, hoặc vụ nổ sẽ ảnh hưởng đến lõi Trái đất, điều này cho thấy thực tế là chỉ trong vài năm, Nga đã chế tạo ra loại vũ khí mạnh nhất hành tinh, đồng thời đảm bảo an ninh cho chính nước Nga.

Vũ khí này còn được xem là sự bảo hiểm của Moskva trong trường hợp các tên lửa đạn đạo liên lục địa của họ không thể phát huy tác dụng, khi các hệ thống đánh chặn của Mỹ ngày càng áp sát biên giới.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-se-che-tao-it-nhat-30-ngu-loi-hat-nhan-status-6/20210124112710811