Nga sẽ có 'lối đi riêng' trong việc kiểm tra các tàu đi qua Biển Đen

Ngày 31/10, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzya cho biết, nước này sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp của riêng mình để kiểm tra các tàu đi qua Biển Đen.

Nga buộc phải áp dụng các biện pháp để kiểm tra tàu đi qua Biển Đen. (Nguồn: CNBC)

Nga buộc phải áp dụng các biện pháp để kiểm tra tàu đi qua Biển Đen. (Nguồn: CNBC)

Ông Nebenzya nói: “Với việc lạm dụng hành lang nhân đạo trên thực tế và nhìn chung, Biển Đen vẫn là khu vực xung đột, chúng tôi không thể cho phép tàu bè qua lại mà không bị cản trở, không có sự kiểm tra.

Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp độc lập để kiểm soát các tàu hàng được Trung tâm điều phối chung (JCC) cho phép (đi qua) mà không có sự đồng ý của chúng tôi”.

Đại sứ Nga tại LHQ cam kết, Moscow sẽ sớm nêu chi tiết các kết luận và các cách tiếp cận sâu hơn để thực hiện thỏa thuận ngũ cốc.

Ông Nebenzya kết luận: “Xuất phát từ thực tế ký kết thỏa thuận giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, được LHQ đảm bảo vào ngày 22/7, ‘Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen’ sẽ không được thực hiện nếu không có chúng tôi tham gia”.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-se-co-loi-di-rieng-trong-viec-kiem-tra-cac-tau-di-qua-bien-den-204151.html