Nga sẽ có tàu ngầm tấn công thế hệ 5 trước Mỹ?

Đó là khẳng định Nga khi nước này tuyên bố sẽ sớm đưa vào trang bị tàu ngầm tấn công thế hệ thứ 5, với các công nghệ mà chưa có lớp tàu ngầm nào trên thế giới có được.

Theo hãng thông tấn TASS đưa tin cuối tháng 5 vừa qua, tàu ngầm thế hệ 5 mới của Nga có định danh là "Husky" và sẽ sớm được gia nhập biên chế của lực lượng Hải quân nước này trong thời gian sắp tới. Nguồn ảnh: Sputnik.

Theo đó, các tàu ngầm thế hệ năm lớp Husky của Hải quân Nga sẽ được trang bị động cơ hạt nhân và mang theo tên lửa siêu siêu âm Zircon. Các tàu ngầm này sẽ nằm trong chương trình phát triển vũ khí của Nga giai đoạn 2018 - 2027 sắp tới. Nguồn ảnh: Arch.

Phía Hải quân Nga cho biết họ sẽ cố gắng đưa các tàu ngầm lớp Husky vào quá trình đóng mới dự kiến vào năm 2027 tới đây - nghĩa là Moscow chỉ còn khoảng 10 năm nữa để nghiên cứu hoàn thiện con tàu này trước khi nó được đặt lườn đóng mới. Nguồn ảnh: Russiannaval.

Quá trình thiết kế được dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023 tuy nhiên phía Nga vẫn thận trọng cho rằng kể cả khi họ có trong tay bản thiết kế của tàu ngầm lớp Husky thì ít nhất cũng phải tới năm 2027 quá trình đóng mới mới có thể diễn ra được. Nguồn ảnh: VLRU.

Từ năm 2014, phía Nga đã úp mở thông tin về một tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới - một thế hệ tàu ngầm mà chưa từng có quốc gia nào trên thế giới sở hữu hoặc công bố trước đó. Tới cuối tháng 5/2016 vừa rồi, phía Nga đã công bố Đề án Husky - tên gọi chính thức của tàu ngầm thế hệ năm của nước này. Nguồn ảnh: Subsim.

Kiểu dáng bên ngoài của tàu ngầm Husky vẫn là một ẩn số, tuy nhiên dự kiến tàu ngầm vẫn sẽ có kiểu dáng hai thân giống với các loại tàu ngầm cỡ lớn từ thời Liên Xô nhưng độ giãn nước chỉ 12.000 tấn kèm theo đó là một loạt hệ thống cảm biến, vũ khí, thủy âm đời mới. Nguồn ảnh: TASS.

Loại tên lửa siêu siêu âm mang tên Zircon được dự kiến sẽ là vũ khí chính trên các tàu ngầm thế hệ năm của Hải quân Nga có tốc độ được hé lộ vào khoảng từ Mach 5 tới Mach 6. Không những vậy, Nga còn cho biết có khả năng loại tên lửa này sẽ phóng được từ cả cơ cấu phóng trên không chứ không chỉ được triển khai từ tàu ngầm. Nguồn ảnh: Subsim.

Tại thời điểm hiện tại, lớp tàu ngầm hiện đại nhất của Nga đang là Đề án 885 lớp Yasen. Đây được coi là tàu ngầm hạt nhân thế hệ bốn hiện đại nhất của Nga tính tới thời điểm này dù rằng nó đã được thiết kế từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: TASS.

Ngoài ra, rất nhiều loại tàu ngầm cực "khủng" từ thời Liên Xô dù hiện tại vẫn nằm trong biên chế của Hải quân Nga nhưng phía Nga dường như không còn đủ chi phí vận hành và cũng không nhìn thấy tiềm năng của những "ông vua lòng biển" một thời này nên chủ yếu chúng chỉ được nằm trong biên chế dự bị. Nguồn ảnh: Sputnik.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu ngầm lớp Delta từng một thời hiện đại và nguy hiểm nhất của Liên Xô.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-se-co-tau-ngam-tan-cong-the-he-5-truoc-my-1063215.html