Nga sẽ đưa người lên Mặt Trăng kiểm tra bằng chứng của người Mỹ

Người Mỹ đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1969. Tổng cộng đã có 12 người Mỹ có mặt ở đây.

Phi hành gia Mỹ trên Mặt Trăng

Phi hành gia Mỹ trên Mặt Trăng

Theo phản ánh của báo chí Nga, Giám đốc công ty nhà nước Roscosmos, ông Dmitry Rogozin, hôm thứ Sáu trong khi cùng với Tổng thống Moldavia Igor Dodon đến thăm công ty “Hệ thống Vũ trụ Nga”, đã đưa ra lời đề xuất về việc tiến hành kiểm tra xem có đúng là người Mỹ đã đặt chân lên Mặt Trăng hay không.

"Chúng tôi đặt ra nhiệm vụ như vậy, cụ thể là sẽ phải bay lên Mặt Trăng để kiểm tra xem có đúng là họ (người Mỹ) đã từng ở đó hay không", - ông Rogozin nói khi trả lời câu hỏi liên quan từ cánh phóng viên.

"Họ nói là họ đã tới Mặt Trăng, chúng tôi sẽ kiểm tra điều này", - ông Rogozin nói, theo báo Sputnik.

Theo ông Rogozin, không một nước nào trên thế giới có khả năng tự mình thực hiện chương trình Mặt Trăng hiện nay, vì vậy ông hy vọng vào sự hợp tác của Mỹ và Nga trong việc khai thác "vệ tinh tự nhiên" của Trái Đất.

Người Mỹ đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1969. Tổng cộng đã có 12 công dân Hoa Kỳ có mặt ở đây.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-se-dua-nguoi-len-mat-trang-kiem-tra-bang-chung-cua-nguoi-my-d280083.html