Nga sẽ giải quyết vấn đề 'Dòng chảy phương bắc 2' khi hợp tác với Châu Âu

Thông qua hợp tác chặt chẽ với châu Âu, Nga sẽ tìm một giải pháp cho vấn đề phát sinh quanh dự án 'Dòng chảy phương bắc 2' (Nord Stream 2) trong bối cảnh Mỹ áp lệnh trừng phạt – Phó Thủ tướng Dmitry Kozak nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Russia – 24.

Hoạt động đặt ống dẫn khí cho dự án "Dòng chảy phương Bắc 2".

“Chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề này và đạt được sự thỏa hiệp trong sự hợp tác với các nước châu Âu, với Liên minh châu Âu” – ông Kozak nói khi được hỏi về triển vọng của đường ống chuyển khí đốt Nga tới châu Âu trong dự án “Dòng chảy phương bắc 2”.

“Áp lực có thể tăng lên, nhưng khả năng của áp lực này không phải là không có giới hạn nếu xem xét vị trí của các thành viên chủ chốt trong EU quan tâm tới mức an ninh năng lượng cần thiết” – ông Kozak nói thêm khi được hỏi liệu áp lực của Mỹ đối với “Dòng chảy phương Bắc 2” có tiếp tục gia tăng.

Sau khi Washington kêu gọi tất cả các công ty dừng hoạt động liên quan tới xây dựng đường ống dẫn khí, công ty Allseas của Thụy Sĩ đã dừng công việc của mình. Moscow vẫn cam kết hoàn thành việc xây dựng và cho biết động thái của Mỹ sẽ không thể tồn tại mà không có phản ứng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ nêu các lệnh trừng phạt chống lại đường ống dẫn khí và cho rằng dự án này gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu. Tuy nhiên, Berlin cho rằng quyết định này của Mỹ là “can thiệp vào chuyện nội bộ” của Đức.

Các nhà chức trách Mỹ nhiều lần chỉ trích Đức và các quốc gia châu Âu khác vì mua khí đốt của Nga, đồng thời thúc giục họ mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.

Hải Yến -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/nga-se-giai-quyet-van-de-dong-chay-phuong-bac-2-khi-hop-tac-voi-chau-au-4054987-d.html