Nga sẽ kéo dài tuổi thọ của tên lửa Voevoda và Topol-M

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga có kế hoạch tăng hạn sử dụng các tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M, Voevoda và UR-100N. Công việc này cần được hoàn thành vào năm 2020. Thông tin được đăng tải trên cổng mua sắm công khai.

Bộ Quốc phòng phân bổ hơn 900 triệu rúp cho công việc trên, nhà thầu sẽ được lựa chọn tại một phiên đấu giá kín vào ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Việc tăng hạn sử dụng của các tên lửa chiến lược 15P135, 15P118M, 15P155 và 15P165 sẽ được thực hiện trong 2 năm, công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2020.

Chỉ số 15P155 và 15P165 thuộc về hệ thống tên lửa Topol-M với phiên bản di động và phiên bản hầm phóng. Chỉ số 15P118M chỉ các hệ thống tên lửa Voevoda. Chỉ số 15P135 dùng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa của Liên Xô dạng hầm phóng UR-100N.

Lưu ý rằng hệ thống tên lửa Voevoda và ICBM UR-100N là thiết kế của Liên Xô vào những năm 70 của thế kỷ 20 và Topol-M là hệ thống tên lửa chiến lược được phát triển vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990.

Đức Văn -Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/nga-se-keo-dai-tuoi-tho-cua-ten-lua-voevoda-va-topolm-3965349-d.html