Nga sẽ tiêm ngừa COVID-19 hàng loạt trong tháng 10

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaccine ngừa COVID-19 khả năng lớn sẽ có vào cuối năm nay.

Ngày 6-10, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các lãnh đạo thế giới đoàn kết và cam kết đảm bảo việc phân phối vaccine một cách bình đẳng khi chúng hoàn tất, kênhChannel News Asia (CNA) đưa tin vào ngày 6-10.

“Vaccine ngừa COVID-19 rất quan trọng và tôihy vọng vào cuối năm nay, chúng ta sẽ có được nó”- ông Tedros nói trước Ban điều hành của WHO.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 3-7. Ảnh: REUTERS

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 3-7. Ảnh: REUTERS

WHO đang triển khai thử nghiệm chín ứng viên vaccine tại cơ sở vaccine toàn cầu COVAX nhằm mục đích phân phối hai tỉ liều thuốc vào cuối năm 2021.

Trước đó, hãng thông tấn TASS cho biết Nga tuyên bố thử nghiệm thành công vaccine ngừa COVID-19. Những người tình nguyện đầu tiên đã được tiêm vaccine vào ngày 27-7.

Ngày 11-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã trở thành quốc gia chế tạo thành công vaccine ngừa COVID-19. Vaccine Sputnik-V của Nga là vaccine ngừa COVID-19 được chứng nhận đầu tiên trên thế giới.

Ông Kirill Dmitriyev - Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga cho biết các đợt tiêm chủng hàng loạt ở nước này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10. Các đợt tiêm chủng đầu tiên dành cho các quốc gia khác sẽ bắt đầu vào tháng 11 hoặc tháng 12.

Sputnik V là loại vaccine ngừa COVID-19 do Nga sản xuất. Ảnh: REUTERS

Nối tiếp Nga, tờ The Guardian ngày 15-9 dẫn lời một quan chức thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) tên Guizhen Wu cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị đưa vào sử dụng bốn loại vaccine ngừa COVID-19 sản xuất tại nước này vào tháng 11 hoặc chậm nhất là tháng 12 năm nay.

Người này cũng cho biết bốn loại vaccine này đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm thứ ba và các chuyên gia không nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào trên các tình nguyện viên. Ít nhất hai loại trong số này cũng đã được tiêm cho các nhân viên y tế Trung Quốc ở tuyến đầu chống dịch từ tháng 7 theo yêu cầu của Bắc Kinh.

“Những quốc gia phát triển có thể quay trở lại cuộc sống bình thường vào cuối năm 2021 nếu vaccine ngừa COVID-19 hoạt động hiệu quả”- tỉ phú người Mỹ Bill Gates nói với báo Wall Street Journal.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích vai trò của WHO trong việc đối phó cuộc khủng hoảng, đồng thời cáo buộc tổ chức này thân thiết quá mức với Trung Quốc và đã không nghi ngờ về những hành động của Bắc Kinh khi virus này lần đầu xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Tedros đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết những người của ông đã làm việc hết sức.

“Chúng tôi hyvọng sẽ học được những bài học thực tế và sẽ ngăn chặn những điều tương tự có thể xảy ra trong tương lai”- ông Tedros nói.

NGỌC KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/nga-se-tiem-ngua-covid19-hang-loat-trong-thang-10-942438.html