Nga, Syria lo lắng khi Israel tung triệu đô mua siêu bom từ Mỹ?

Mỹ vừa có hợp đồng bán bom thông minh trị giá 65 triệu USD cho đối tác, tuy không công khai danh tính khách hàng mua, nhưng nhiều nhà quan sát nhận định khách hàng chính là Israel. Nước này mua để bù vào số bom đã được sử dụng tại chiến trường Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, nhà thầu quốc phòng Boeing đã được trao bản hợp đồng trị giá 65 triệu USD cung cấp bom đường kính nhỏ, số bom này sẽ được bán cho đối tác thân cận.

Tuy không công khai danh tính khách hàng mua, nhưng nhiều nhà quan sát nhận định đó chính là Israel.

Nước này mua để bù vào số bom đã được sử dụng tại chiến trường Syria.

Trước đó Israel đã dùng loại bom này để tấn công vào lãnh thổ Syria gây ra những thiệt hại lớn.

Israel là nước thứ hai dùng loại bom thông minh này sau Mỹ.

GBU-39 thực sự là mục tiêu rất khó đối phó với phòng không Syria.

Loại bom này có khả năng tiêu diệt chính xác các loại mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm cây số với sai số rất nhỏ.

Bom tiếp cận mục tiêu bằng cách liệng từ độ cao lớn và khoảng cách khá xa.

Việc kết hợp siêu bom GBU-39B và tiêm kích tàng hình F-35I đem lại lợi thế lớn cho không quân Do thái.

GBU-39B là loại quả bom liệng thông minh hiện đại có dẫn đường chính xác được Mỹ chế tạo.

Độ sai số mục tiêu của GBU-39B chỉ vào khoảng 3m. Đây được coi là siêu bom có độ chính xác lớn nhất thế giới.

GBU-39B có trọng lượng 130kg, đường kính gần 190mm, chiều dài gần 1,8m.

Tầm hoạt động tối đa của GBU-39B khoảng 110km, và có thể được mang theo bởi các máy bay hoạt động ở trần bay cao với tốc độ lớn.

Nếu so sánh với các bom thời Thế chiến II thì có thể thấy bom có trọng lượng và đường kính khá nhỏ, song lại dài hơn đáng kể.

Mỹ thường dùng loại bom này trong các nhiệm vụ không quân hỗ trợ tầm gần và tấn công vào các mục tiêu phòng ngự quan trọng của đối phương.

Ngày 5-10-2006, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã sử dụng loại vũ khí này trong các chiến dịch yểm trợ hỏa lực trên không tầm gần trên lãnh thổ Iraq.

Không quân Mỹ cũng đã từng có kế hoạch mua 24.000 quả bom Boeing GBU-39B để trang bị cho các máy bay chiến đấu.

Trong số này 1 nửa là phiên bản dùng để tấn công các mục tiêu cố định và nửa còn lại là những quả bom điều khiển dùng để tiêu diệt các mục tiêu cơ động.

Bom GBU-39B được chế tạo với khả năng đâm xuyên và công phá mạnh hơn các biến thể vũ khí cùng loại như JDAM.

Với việc được trang bị thêm loại bom này, không quân Israel sẽ trở thành lực lượng đáng sợ trên bầu trời Trung Đông và trở thành nỗi lo hàng đầu của Nga.

Hình ảnh tiêm kích F-16I của Israel mang theo bom thông minh GBU-39.

Sức công phá đáng sợ của bom thông minh GBU-39.

Ngoài việc trang bị trên các tiêm kích tàng hình, loại bom này có thể trang bị trên các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4.

Do kích thước khá nhỏ gọn, nên một chiến đấu cơ có thể mang theo hàng chục quả bom loại này.

Ngoài độ chính xác, khả năng xuyên phá của loại bom này cũng rất đáng gờm.

Nó có thể xuyên qua các lớp bê tông dày hàng mét trước khi phát nổ để công phá mục tiêu.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-syria-lo-lang-khi-israel-tung-trieu-do-mua-sieu-bom-tu-my/807415.antd