Nga tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại trên Quảng trường Đỏ

Hôm nay (7/11), cuộc duyệt binh huyền thoại của ngày Cách mạng tháng Mười năm 1941 đã được tái hiện tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

Cuộc duyệt binh diễn ra cách đây đúng 77 năm có ý nghĩa to lớn đối với toàn thể quân và dân Liên Xô, tạo ra khí thế sôi sục, quyết tâm chiến đấu và niềm tin chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Vào ngày này cách đây đúng 77 năm (năm 1941), khi Moscow đang lâm nguy vì quân phát xít Đức chỉ còn cách cửa ngõ thành phố khoảng 30km, một cuộc duyệt binh lịch sử đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ. Từ đây, hơn 28.000 người lính Hồng quân đã bước thẳng ra mặt trận.

Hơn 3.500 binh lính, học viên các trường quân sự Nga đã tham gia vào màn tái hiện bối cảnh Moscow những ngày tháng 11/1941 và hình ảnh của đoàn quân huyền thoại năm xưa - đoàn quân đã góp phần làm nên Chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại - sau hơn 1.400 ngày đêm chiến đấu ác liệt của quân và dân Liên Xô.

Cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941 được tái hiện một cách chân thực và nhiều cảm xúc. Điều khác biệt, ngày 7/11 năm nay không có bão tuyết và giá lạnh nổi tiếng như trong lịch sử.

Cuộc duyệt binh ngày Cách mạng tháng Mười năm 1941 là cuộc duyệt binh ngắn nhất trong lịch sử của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay - chỉ 25 phút (kể cả phần phát biểu của Stalin) nhưng nó lại mang ý nghĩa chính trị - quân sự to lớn, khẳng định tinh thần không thể bị khuất phục của quân và dân Liên Xô trong giai đoạn khốc liệt của chiến tranh.

Duy Long

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nga-tai-hien-cuoc-duyet-binh-huyen-thoai-tren-quang-truong-do-d2058002.html