Nga tái khẳng định lập trường ủng hộ sáng kiến cải cách hiến pháp ở Belarus

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Belarus Vladimir Makey vừa có cuộc điện đàm, thảo luận về tình hình hiện tại ở Belarus.

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga, nhà ngoại giao hàng đầu của nước này, ông Sergey Lavrov một lần nữa nhắc lại sự ủng hộ của Nga đối với sáng kiến cải cách hiến pháp ở Belarus nhằm mục đích sớm ổn định tình hình trong nước.

Tổng thống Lukashenko (trái) và Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Lukashenko (trái) và Tổng thống Putin. Ảnh: Reuters.

Hai ngoại trưởng Nga và Belarus cũng đề cập một số vấn đề cấp bách liên quan tới sự hợp tác, phối hợp giữa hai bên trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế chủ chốt, trước hết là tại Liên hợp quốc và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Belarus vẫn chưa thoát khỏi những căng thẳng chính trị liên quan cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 8 mà ông Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng vang dội, tuy nhiên phe đối lập phản đối và phát động phong trào biểu tình rộng khắp cả nước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó cũng từng khẳng định lập trường của Nga coi việc cải cách hiến pháp của Belarus là một giải pháp khả thi để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang tại nước này./.

Phương Anh/VOV1 biên dịch

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-tai-khang-dinh-lap-truong-ung-ho-sang-kien-cai-cach-hien-phap-o-belarus-813605.vov