Nga tạm thời hạn chế di chuyển qua biên giới vì Covid-19

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, Nga sẽ tạm thời hạn chế di chuyển qua biên giới, bắt đầu từ ngày 30/3 tới đây.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19, từ ngày 30/3 tới đây, Nga sẽ tạm thời hạn chế di chuyển qua biên giới, kể cả biên giới với Cộng hòa Belarus.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishuchin ngày 27/3 đã ký quyết định tạm thời hạn chế di chuyển qua biên giới của Liên bang Nga. Theo đó, việc di chuyển qua các trạm kiểm soát ô tô, tàu hỏa, người đi bộ, tàu thủy và các trạm kiểm soát hỗn hợp khác ở biên giới sẽ tạm thời bị hạn chế từ 0h ngày 30/3. Hạn chế này cũng áp dụng cho cả phần biên giới đất liền giữa Nga và Belarus.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishuchin. (Ảnh: Sputnik)

Quy định này không áp dụng cho nhân viên ngoại giao và gia đình, các phái đoàn ngoại giao chính thức, nhân viên của ngành vận tải quốc tế, cư dân của Kaliningrad, công dân xuất cảnh vì cái chết của người thân, công dân Nga thường trú tại lãnh thổ của các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk.

Với quyết định này, Nga đã hạn chế di chuyển qua biên giới với tất cả các loại hình giao thông. Trước đó, Nga đã tạm dừng tất cả đường bay quốc tế từ nửa đêm 27/3, bao gồm các chuyến bay định kỳ và chuyến bay thuê chuyến, ngoại trừ các chuyến bay đặc biệt như sơ tán công dân Nga từ nước ngoài, các chuyến bay chở hàng, quân y, bưu chính và các chuyến bay thực hiện mục đích nhân đạo và một số chuyến bay khác./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-tam-thoi-han-che-di-chuyen-qua-bien-gioi-vi-covid19-1029548.vov