Nga: Tấn công tại Crimea, 18 người chết

Ít nhất 18 người thiệt mạng, hầu hết là thanh thiếu niên, và khoảng 50 người bị thương trong vụ đánh bom tại một trường cao đẳng ở khu vực Kerch trên Bán đảo Crimea ngày 17-10.

Hiện trường vụ nổ tại một trường cao đẳng ở khu vực Kerch. Ảnh: CNN

Ít nhất 18 người thiệt mạng, hầu hết là thanh thiếu niên, và khoảng 50 người bị thương trong vụ đánh bom tại một trường cao đẳng ở khu vực Kerch trên Bán đảo Crimea ngày 17-10.

Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết một thiết bị nổ chưa được xác định đã phát nổ tại trường cao đẳng trên. Tuyên bố của Ủy ban điều tra Nga cho biết: “Theo dữ liệu sơ bộ, một thiết bị nổ không xác định được gói cùng với các vật thể kim loại đã phát nổ trong phòng ăn của Trường Cao đẳng Bách khoa Kerch”. Tuyên bố cho biết, thông tin về các nạn nhân đang được làm rõ và “hầu hết họ là thanh thiếu niên”. Sergey Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea, cho biết nghi phạm thực hiện vụ tấn công sau đó đã tự sát, đồng thời thông tin thêm, nghi phạm là một sinh viên đang theo học tại trường và thi thể của y được tìm thấy trong thư viện trên tầng hai. Ủy ban Điều tra Nga sau đó xác định danh tính nghi phạm là Vladislav Roslyakov, một sinh viên 18 tuổi. Theo cơ quan trên, đây không phải là một vụ tấn công khủng bố mà là một vụ giết người hàng loạt. Trong khi đó, Ủy ban Chống khủng bố cho biết, ngoài nghi phạm tự sát trong vụ tấn công, có thể có thêm một nghi phạm nữa. Ủy ban này cho hay, quá trình khám nghiệm tử thi các nạn nhân cho thấy những người này thiệt mạng do bị bắn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Tổng thống đã chỉ thị Bộ Y tế và Bộ dịch vụ khẩn cấp thực hiện các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ nạn nhân vụ nổ này, đảm bảo việc khẩn cấp đưa những nạn nhân bị thương đến các cơ sở y tế hàng đầu của Nga, cho dù ở Moscow hay các thành phố khác”, ông Peskov nói.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_196923_nga-tan-cong-tai-crimea-18-nguoi-chet.aspx