Nga tăng cường phòng thủ tại bán đảo Crưm, Ukraine bị tố hành quyết tù binh

Nga đang củng cố các vị trí chiến lược trên bán đảo Crưm, sau khi Ukraine có những bước tiến tại vùng Kherson lân cận. Kiev bị cáo buộc đã hành quyết 10 tù binh dù họ đã đầu hàng.

Theo TASS, trong ngày 18/11 (giờ địa phương), Thống đốc Crưm Sergei Aksyonov cho biết, quân đội Nga đang củng cố các phòng tuyến nhằm biến khu vực này thành một pháo đài. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine giành được nhiều lợi thế ở vùng Kherson lân cận.

Nga tăng cường phòng thủ tại bán đảo Crưm. Ảnh: Reuters

"Tôi đang trực tiếp giám sát quá trình củng cố phòng thủ tại Crưm, tất cả để bảo đảm an toàn cho người dân", ông Aksyonov nói.

Trong thời gian vừa qua, bán đảo Crưm đã chứng kiến một số vụ nổ nhằm vào các cơ sở quân sự Nga đặt ở khu vực này, bao gồm Hạm đội Biển Đen bị tấn công bằng các thiết bị nổi không người lái. Vào hồi tháng 10, cây cầu Kerch nói liền bán đảo và đất liền Nga cũng bị hư hại trong một cuộc tấn công mà Moscow cho là do Ukraine thực thiện.

Ukraine bị tố hành quyết tù binh ở Luhansk

Theo RT, trong ngày 18/11 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Ukraine hành quyết 10 binh lính của nước này ở vùng Luhansk, dù họ đã đầu hàng.

"Không thể coi hành vi của Ukraine là một ngoại lệ đáng tiếc, bởi đây không phải là tội ác chiến tranh đầu tiên Kiev gây ra. Tổng thống Volodymyr Zelensky và thuộc cấp sẽ phải trả lời trước tòa án lịch sử, nhân dân Nga và Ukraine về tất cả tù nhân chiến tranh bị tra tấn và sát hại", trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine bị tố hành quyết 10 binh lính Nga. Ảnh: RT

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi một đoạn video về cảnh hành quyết 10 binh lính Nga bị bắt giữ ở Makeevka, Luhansk xuất hiện trên các mạng xã hội.

Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế lên án việc binh sĩ Ukraine sát hại tù binh Nga, đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Pháo tự hành Đức gặp vấn đề ở Ukraine

Theo Guardian, trong ngày 19/11, tờ Der Spiegel đã đăng tải thông tin về việc 14 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 được Đức viện trợ cho Ukraine đang bị thiếu phụ tùng thay thế. Bộ Quốc phòng Đức được cho là đã đặt hàng chậm các gói phụ tùng để duy trì hoạt động của các hệ thống này.

Pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 của Đức. Ảnh: Reuters

Gần đây nhất, 6 khẩu pháo của Đức đã được đưa đến Lithuania để đại tu. Tuy vậy, do các phụ tùng thay thế không có sẵn, các kỹ thuật viên tạm thời chỉ có thể sửa chữa 5 khẩu pháo.

Một số thông tin cho biết, các khẩu pháo của Đức vốn được thiết kế để bắn khoảng 100 phát mỗi ngày, nhưng lực lượng Ukraine có thời điểm đã dùng chúng để phóng 300 quả đạn pháo trong vòng 24h. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc các hệ thống này mau chóng xuống cấp.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-tang-cuong-phong-thu-tai-ban-dao-crum-ukraine-bi-to-hanh-quyet-tu-binh-2082404.html