Nga tăng tốc hoàn tất dự án Yamal LNG

Bộ Năng lượng Liên bang Nga dự tính rằng dây chuyền công nghệ thứ 3 của nhà máy Yamal LNG sẽ được đưa vào vận hành trước cuối năm 2018, theo báo cáo ngày 17/8 của Thứ trưởng Bộ Năng lượng A. Texler.

Toàn cảnh nhà máy

Toàn cảnh nhà máy

Với việc dây chuyền công nghệ thứ 3 đi vào hoạt động, Yamal LNG sẽ đạt công suất thiết kế 16,5 triệu tấn/năm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Được biết, mỗi dây chuyền của nhà máy có công suất 5,5 triệu tấn/năm.

Dây chuyền thứ nhất của dự án Yamal LNG đã ra mắt hồi tháng 12/2017, và dây chuyền thứ hai – đầu tháng 8/2018.

Trước đó nhà máy đã thông báo rằng theo kế hoạch, dây chuyền thứ 3 sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2019. Nhưng dựa trên kinh nghiệm dây chuyền công nghệ số 1 và số 2, việc xây dựng và vận hành dây chuyền số 3 được thực hiện nhanh chóng hơn, với một lịch trình vượt mức kế hoạch.

Novatek cũng đang có kế hoạch xây dựng dây chuyền thử nghiệm thứ tư có công suất 0,9 triệu tấn/năm, hoàn toàn sử dụng công nghệ của Nga để giảm chi phí sản xuất LNG, theo kế hoạch sẽ được đưa vào hoạt động trong nửa cuối năm 2019.

Thứ trưởng A. Texler khẳng định đây là một trong những dự án LNG lớn nhất trên thế giới. Và đối với ngành công nghiệp LNG của Nga, dự án Yamal LNG có tầm quan trọng then chốt.

Theo ông A. Texler, tuy Nga mới bắt đầu triển khai ngành công nghiệp LNG này nhưng đã chiếm khoảng 4% thị trường LNG trên thế giới. Chỉ tính riêng 2 dây chuyền công nghệ của LNG Yaman đã chiếm khoảng 3,5% khối lượng thị trường LNG toàn cầu.

Ông A. Texler cũng khẳng định, đến năm 2035, thị phần LNG của Nga trên toàn thế giới sẽ đạt 15-20%. Việc triển khai dự án sẽ được tiến hành song song với hoạt động mở rộng địa bàn cung cấp LNG của Nga. Hiện tại, LNG của dự án Yamal LNG chủ yếu được cung cấp cho Nam Âu và các nước thuộc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Năng lực cạnh tranh của LNG Nga rất cao và tuyến đường xuyên biển Bắc cho phép giảm thời gian cũng như chi phí vận chuyển LNG đến các quốc gia châu Á xuống từ 30-40%.

Một điểm quan trọng khác là hiệu ứng kết hợp từ dự án Yamal LNG cho sự phát triển của toàn bộ vùng Cận Bắc Cực của Nga.

Để phục vụ nhà máy LNG, một sân bay và một cảng biển lớn hoạt động quanh năm sẽ được xây dựng trong tương lai gần. Tuyến đường xuyên biển Bắc có tầm quan trọng đặc biệt đối với dự án Yamal LNG.

Cảng trung chuyển cho LNG sản xuất tại Yamal LNG và Arctic CNG-2 (dự án LNG tiếp theo của Novatek trong tương lai gần) sẽ được xây dựng tại Kamchatka, vì thế khối lượng hàng hóa vận chuyển dọc theo tuyến đường xuyên biển Bắc sẽ tăng lên gấp nhiều lần và tuyến đường này sẽ chuyển sang hoạt động quanh năm (với tàu phá băng) thay vì chỉ vào mùa hè như trước đây.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nga-tang-toc-hoan-tat-du-an-yamal-lng-511949.html