Nga tạo ra hệ thống phòng không đa tầng mạnh nhất trên bán đảo Crimea

Nga đã biến bán đảo Crimea thành một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, các chuyên gia quân sự Mỹ chia sẻ ý kiến này.

Hiện tại, vũ khí tấn công có khả năng đe dọa cao nhất đối với bán đảo Crimea là tên lửa đạn đạo Grom-2 cũng không thể vượt qua hàng rào phòng thủ tại đây, ấn phẩm Military Watch cho biết.

Tờ báo Mỹ cho rằng tên lửa Grom-2 mặc dù được xem là tương tự Iskander-M nhưng thực chất rất dễ bị tổn thương trước hệ thống phòng không hiện đại của Nga, bởi không được trang bị tính năng thay đổi quỹ đạo bay nhằm tránh bị đánh chặn.

Bên cạnh tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 thì các máy bay không người lái cảm tử cũng được xem là mối nguy cơ lớn nữa đối với các mục tiêu cần bảo vệ trên bán đảo Crimea.

Mặc dù vậy, Nga vẫn hoàn toàn có thể yên tâm khi hoạt động hiệu quả của các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử sẽ giúp ngăn chặn một trận tập kích đường không bằng cả hai loại vũ khí trên.

Ấn phẩm Military Watch cũng lưu ý rằng kể từ năm 2014, Nga đã tăng cường phòng thủ bán đảo Crimea một cách có phương pháp, và ngày nay đây là một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.

Các nhà phân tích của tờ báo Mỹ cho biết: “Lãnh thổ này là một trong những khu vực được củng cố vững chắc nhất trên lãnh thổ Nga, với mạng lưới phòng không nhiều tầng, nhiều lớp".

Cần đặc biệt lưu ý rằng các hệ thống tên lửa phòng không S-400 tiên tiến đang được triển khai dày đặc trên bán đảo Crimea, vũ khí này có khả năng đánh chặn đa dạng mục tiêu ở nhiều phạm vi và độ cao khác nhau.

Chưa dừng lại đó, S-400 còn được hỗ trợ bởi hệ thống phòng không S-300PM và Pantsir, cũng như tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, hệ thống tên lửa bờ biển Bastion và máy bay quân sự.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang triển khai tại Crimea gần 50 tiêm kích đa năng thế hệ 4+ Su-30SM. Loại chiến đấu cơ này được điều động tới phòng thủ khu vực chỉ trong vòng một năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo hồi năm 2014.

Radar của Su-30SM có thể theo dõi 15 mục tiêu trên không và điều khiển tên lửa tiêu diệt 4 trong số đó. Tải trọng vũ khí của Su-30SM lên tới 8 tấn, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất, bom rơi tự do cũng như có điều khiển, rocket…

Một số nguồn tin quân sự còn tiết lộ, Nga vừa gia cố cho chiếc ô phòng không nhiều tầng tại bán đảo bằng các hệ thống Buk-M3 và Tor-M2 nhằm phủ kín những kẽ hở mà đối phương có thể khai thác.

Bên cạnh đó, bất cứ mối đe dọa nào đến từ hướng biển đều sẽ được đẩy lùi bởi các hệ thống tên lửa hành trình chống hạm Bastion và Bal, trang bị đạn Oniks cũng như Uran.

"Trong bối cảnh đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi các tên lửa đạn đạo chiến thuật Grom-2 hay máy bay không người lái cảm tử sẽ thất bại trong nỗ lực tấn công bán đảo Crimea”.

"Crimea là nhân tố chiến lược trong năng lực phòng vệ của Nga, kiểm soát bán đảo này sẽ khống chế mọi tuyến đường ở Biển Đen, vì vậy không ngạc nhiên khi Moskva biến đây thành trọng điểm quân sự", ấn phẩm Military Watch kết luận.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-tao-ra-he-thong-phong-khong-da-tang-manh-nhat-tren-ban-dao-crimea-post539486.antd