Nga tập kích tên lửa S-300 vào khu dân cư của Ukraine

Mới đây, Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa S-300, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản cho thành phố Sloviansk ở miền Đông.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Donetsk xác nhận, tính đến đêm 14/4, ít nhất 9 người đã thiệt mạng, bao gồm trẻ em, và 21 người bị thương trong trận tập kích tên lửa của Nga. Trận tập kích cũng biến các tòa chung cư ở khu vực này thành những đống đổ nát.

Các đội cứu hộ đã rà soát đống đổ nát suốt đêm, sử dụng cần cẩu, thang và các thiết bị hạng nặng khác để tìm kiếm nạn nhân. Một số căn hộ chỉ còn trơ lại khung cửa sổ và những mảng tường, một số khác bị phá hủy hoàn toàn.

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 7 khu vực đã bị tấn công ở Sloviansk, phía Tây thành phố Bakhmut, nơi đang nổ ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất trên tiền tuyến Ukraine.
Sloviansk và thành phố Kramatorsk gần đó đã trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Nga khi Moscow đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, trong ngày 14/4, các lực lượng Nga đã tiến hành 6 cuộc không kích và 19 cuộc tấn công tên lửa, 13 trong số đó từ hệ thống phòng không S-300, vào các thành phố Sloviansk và Kramatorsk. Ngoài ra, Nga đã tiến hành khoảng 20 cuộc tấn công từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Các trận chiến khốc liệt nhất tiếp tục diễn ra ở Bakhmut và Marinka, tuy nhiên Ukraine tuyên bố đẩy lùi khoảng 40 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ qua.

(*) Nguồn: Reuters

Thực hiện : Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nga-tap-kich-ten-lua-s-300-vao-khu-dan-cu-cua-ukraine