Nga tập trận vào tháng 9, tướng Mỹ sợ Moscow 'đặt ngựa thành Troy' ở Đông Âu

Chỉ huy quân đội Mỹ tại Châu Âu phát biểu rằng các đồng minh Mỹ ở Đông Âu lo rằng cuộc tập trận của Nga tại Belarus vào tháng 9 tới sẽ là “ngựa thành Troy” để ngầm bố trí các loại khí tài quân sự hiện đại.

Theo hãng tin Reuters, mặc dù Nga đã trấn an NATO rằng cuộc diễn tập quân sự Zapad 2017 của họ sẽ tuân thủ các nguyên tắc quốc tế, nhưng các quan chức Mỹ và NATO vẫn lo ngại về quy mô và mục đích của cuộc diễn tập này.

Trung tướng Ben Hodges, chỉ huy quân đội Mỹ tại Châu Âu.

Trung tướng Mỹ Ben Hodges, chỉ huy Quân đội Mỹ tại Châu Âu cho biết các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ theo dõi chặt chẽ các loại vũ khí mà Nga sẽ đưa vào Belarus để tiến hành cuộc tập trận và liệu chúng có được rút lui về nước sau khi kết thúc hay không.

“Nhiều người lo ngại rằng đây là một kiểu con ngựa gỗ thành Troy. Nga nói “chúng tôi chỉ tập trận quân sự” nhưng người ta lo rằng đột nhiên sau đó tại đó sẽ có một loạt vũ khí mà trước đây họ chưa từng thấy”, ông Hodges cho biết.

Vị tướng người Mỹ nói thêm rằng ông không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga có ý định này, tuy nhiên ông mong muốn Nga cung cấp thêm chi tiết về cuộc diễn tập quân sự này cho các nước Đông Âu.

Các đồng minh NATO đều tỏ ra lo ngại bởi các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của Nga trước đây đều có sự xuất hiện của lực lượng đặc nhiệm, tên lửa tầm xa và các loại phương tiện không người lái.

Ông Hodges nói rằng Mỹ và các đồng minh đã luôn minh bạch khi tiến hành một loạt các cuộc diễn tập quân sự diễn ra ở Đông Âu vào mùa hè này. Tuy nhiên họ không rõ liệu Moscow sẽ tuân thủ hiệp ước Vienna có từ thời Chiến tranh Lạnh, trong đó có nội dung rằng một cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 13.000 binh lính sẽ phải có giám sát viên để kiếm soát hoạt động.

Một số đồng minh NATO của Mỹ tin rằng cuộc tập trận lần này của Nga có thể sẽ lên đến hơn 100.000 binh lính và có thể sẽ có vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Nga khẳng định họ sẽ mời giám sát viên nếu số binh lính tham gia tập trận vượt quá 13.000 người.

Ông Hodges cho biết NATO sẽ đảm bảo xoay vòng quân số như bình thương trong lúc cuộc tập trận diễn ra, đồng thời tiếp tục các hoạt động diễn tập khác ở Thụy Điển, Ba Lan và Ukraine. Vị tướng Mỹ nói thêm, trước mắt Mỹ sẽ triển khai ba đại đội 120 lính tới ba nước Estonia, Latvia và Lithuania để tập trận quy mô nhỏ. “Chúng tôi muốn tránh bất kỳ những hành động nào bị coi là gây hấn”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nga-tap-tran-vao-thang-9-tuong-my-so-moscow-dat-ngua-thanh-troy-o-dong-au-post232611.info