Nga thả 10 lính tình nguyện nước ngoài bị bắt ở Ukraine

Nga đã thả 10 lính tình nguyện nước ngoài bị bắt khi chiến đấu cho Ukraine, theo một thỏa thuận do Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman làm trung gian.

 10 lính tình nguyện nước ngoài xuống sân bay ở Saudi Arabia, sau nỗ lực hòa giải thành công của Thái tử Mohammed bin Salman, vào ngày 21/9.

10 lính tình nguyện nước ngoài xuống sân bay ở Saudi Arabia, sau nỗ lực hòa giải thành công của Thái tử Mohammed bin Salman, vào ngày 21/9.

10 lính tình nguyện được thả - công dân của Croatia, Maroc, Thụy Điển, Anh và Mỹ - đã được chính quyền Riyadh tiếp nhận từ Nga, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Saudi Arabia hôm 21/9, RT đưa tin.

Quan chức Saudi Arabia đang "tạo điều kiện thuận lợi để tiến hành các thủ tục đưa những người này trở về nước an toàn", Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết thêm.

Cơ quan này cũng tiết lộ Thái tử Bin Salman đã đích thân đàm phán trong đợt phóng thích hôm 21/9 - một phần của cuộc trao đổi tù nhân quy mô rộng hơn giữa Nga và Ukraine.

Chi tiết cuộc trao đổi tù binh không được tiết lộ. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 19/9 cho biết Moscow và Kyiv đã đồng ý trao đổi 200 tù nhân.

Các chỉ huy của của tiểu đoàn Azov được trả tự do trong cuộc trao đổi tù binh, ở địa điểm được cho là Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 22/9. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày 21/9, Nga đã thả 215 người Ukraine bị giam giữ ở Mariupol, trong đó có các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu, Reuters dẫn lời ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, cho biết.

Các tù nhân được trả tự do bao gồm chỉ huy và phó chỉ huy của tiểu đoàn Azov. Đây là một động thái bất ngờ vì lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn hồi tháng trước cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử binh sĩ của tiểu đoàn Azov.

Trong đợt trao đổi tù binh này, Ukraine cũng phóng thích Viktor Medvechuk, một doanh nhân và chính trị gia Ukraine có mối liên hệ với Moscow.

Theo ông Yermak, chính trị gia Medvechuk nằm trong số 55 người mà chính phủ Ukraine đã bàn giao cho Nga như một phần của cuộc trao đổi. Ông không tiết lộ chi tiết về danh tính những người còn lại.

Su-35S và Su-30SM Nga phóng tên lửa vào mục tiêu của Ukraine Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/7 tung video cho thấy các máy bay Su-35S và Su-30SM của nước này phóng tên lửa vào máy bay, trạm radar và hệ thống phòng không Ukraine.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nga-tha-10-linh-tinh-nguyen-nuoc-ngoai-bi-bat-o-ukraine-post1357873.html