Nga 'thần tốc' phục hồi phi đội máy bay A-50 AWACS sau khi chịu tổn thất nặng nề

Phi đội máy bay A-50 AWACS của Nga đang dần được khôi phục quy mô sau khi 2 trong số 3 chiếc sẵn sàng chiến đấu bị bắn rơi trong thời gian ngắn.

Không quân Nga có tổng cộng 9 máy bay A-50 AWACS nhưng chỉ 3 chiếc trong tình trạng hoạt động, do vậy khi bị mất tới 2 phi cơ trong vòng 1 tháng đã gây thiếu hụt nghiêm trọng và tất yếu dẫn đến yêu cầu phải bổ sung nhanh chóng nhằm đáp ứng đòi hỏi từ chiến trường.

Trước diễn biến trên, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec mới đây đã thông báo tiếp tục sản xuất loại máy bay AWACS A-50U.

"Tất nhiên quy mô phi đội A-50 AWACS phải được khôi phục, chúng tôi sẽ tiến hành bởi điều này không chỉ cần thiết cho quân đội của chúng ta mà còn để xuất khẩu", ông Sergei Chemezov chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti.

Hiện nay Tập đoàn chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) cùng với Tập đoàn Điện tử Ruselectronics chỉ tham gia nâng cấp máy bay A-50 hiện có tại nhà máy Beriev ở Taganrog. Một trong những chiếc AWACS đã được giao cho Bộ Quốc phòng vào cuối tháng 9/2023.

Đại diện Tập đoàn UAC nói thêm: "Tổ hợp máy bay dẫn đường và giám sát radar tầm xa A-50U là phương tiện cần thiết trong điều kiện tác chiến hiện đại".

"Sau quá trình nâng cấp, máy bay đã nhận được thiết bị kỹ thuật mới, giúp tăng tốc độ và phạm vi phát hiện các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển, cũng như tăng hiệu quả chống lại đối phương".

"Chiếc máy bay đặc biệt này được hiện đại hóa như một phần của chương trình nâng cấp phi đội AWACS, hoạt động diễn ra theo mệnh lệnh quốc phòng cấp nhà nước".

Truyền thông Nga nhận định việc sản xuất máy bay ném bom chiến lược siêu âm mang tên lửa hành trình Tu-160M hiện đại hóa gần đây đã được nối lại sau một thời gian dài gián đoạn, vì vậy triển vọng đối với A-50U là hoàn toàn khả thi.

Nhưng trước mắt, theo đánh giá thì các nhà máy hàng không Nga sẽ tập trung vào việc khôi phục những chiếc A-50 đang trong tình trạng dự trữ, cũng như sớm đưa phiên bản A-100 tối tân hơn vào hoạt động sau khi rút ngắn quá trình thử nghiệm.

Và đúng như dự báo, truyền thông tại Moskva cho biết, một máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không nâng cấp thuộc phiên bản A-50U vừa được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Phi công quân sự Nga đã nghỉ hưu, đồng thời là nhà bình luận quân sự nổi tiếng, chủ kênh Telegram Fighterbomber - ông Ilya Tumanov viết trên trang cá nhân của mình hôm 2/3/2024.

Blogger quân sự nổi tiếng của Nga đã đăng kèm một bức ảnh trong thông báo, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã nhận ra tầm quan trọng của việc bổ sung phi đội A-50 AWACS và bắt đầu triển khai công việc.

"Sau hai thảm kịch liên tiếp thậm chí đây còn là cách nói giảm nhẹ, phi đội A-50 AWACS sẵn sàng chiến đấu của chúng ta đã bị suy giảm đáng kể, dẫn tới yêu cầu phải gấp rút bổ sung lực lượng", ông Tumanov nhấn mạnh.

Vị chuyên gia tin tưởng Bộ Quốc phòng Nga sẽ triển khai công việc với tốc độ khẩn trương để khôi phục và hiện đại hóa những chiếc A-50 trong kho dự trữ, đồng thời đẩy nhanh việc biên chế chiếc A-100 mới nhất đang được thử nghiệm.

"Và tất nhiên chúng ta cần những chiếc A-50 mới, rất có thể sẽ là hoán cải từ phi đội Il-76 hiện có do chúng có cùng khung thân", chuyên gia Tumanov kết luận.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-than-toc-phuc-hoi-phi-doi-may-bay-a-50-awacs-sau-khi-chiu-ton-that-nang-ne-post568754.antd