Nga: Thành phố Genichesk sẽ là thủ phủ tạm thời của Kherson

Thành phố Genichesk sẽ là nơi đặt tất cả các cơ quan chính phủ quan trọng và là thủ phủ hành chính tạm thời của vùng Kherson.

Genichesk là một thành phố cảng nằm ở cực Đông của tỉnh Kherson. Ảnh: Tass

Genichesk là một thành phố cảng nằm ở cực Đông của tỉnh Kherson. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, ông Alexander Fomin, một quan chức của Kherson thông báo với các phóng viên hôm 12/11 rằng Genichesk được chọn làm thủ phủ tạm thời của vùng lãnh thổ Ukraine vừa được sáp nhập vào Nga hồi tháng 10 vừa qua.

Genichesk là một thành phố cảng nằm ở cực Đông của tỉnh Kherson. Thành phố nằm bên bờ Biển Azov, với nhiều khu nghỉ dưỡng.

Nga giành quyền kiểm soát thành phố Kherson vào ngày 27/2, khi Nga mới phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 9/11 ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson từ bờ phải sang bờ trái sông Dnieper. Tại đây, Nga tuyên bố sẽ dựng một phòng tuyến mới nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân đội Ukraine. Ông cho biết, bước đi này được thực hiện để tránh thương vong cho binh sỹ và thiết lập một vị trí phòng thủ vững chắc hơn.

Các lực lượng Nga đã hoàn thành việc tái triển khai quân đội đến tả ngạn sông Dnieper ở khu vực Kherson. Ảnh: RT

Trong một diễn biến liên quan, theo RT, Điện Kremlin ngày 11/11 nhấn mạnh rằng việc rút các lực lượng Nga khỏi thành phố Kherson không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của khu vực này, vì vùng Kherson đã sáp nhập Nga hồi tháng 10 sau một cuộc trưng cầu dân ý công khai.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 11/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Vùng Kherson vẫn là một phần của Nga. Hiện trạng này cố định về mặt pháp lý và không thể thay đổi”.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/11 cho biết, các lực lượng Nga đã hoàn thành việc tái triển khai quân đội đến tả ngạn sông Dnieper ở khu vực Kherson. Theo bộ này, cuộc điều động đã được hoàn tất vào sáng 11/11 (theo giờ địa phương).

Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận báo cáo cho rằng quân đội Nga đã bỏ lại các khí tài quân sự hoặc có nhiều binh sĩ Nga bị thương trong quá trình rút quân. “Các đơn vị của Nga đã thiết lập các cứ điểm và tuyến phòng thủ, không để xảy ra bất cứ tổn thất nào về vũ khí, nhân lực cũng như phương tiện. Nga cũng hỗ trợ tất cả dân thường muốn rời khỏi hữu ngạn sông Dnieper ở vùng Kherson”.

Bộ này cho biết thêm, quân đội Ukraine đã cố gắng ngăn chặn hoạt động sơ tán dân thường qua sông bằng cách dội hỏa lực pháo binh nhưng không thành công. Nga đã đánh chặn 28 tên lửa phóng từ bệ HIMARS của đối phương và chuyển hướng 5 tên lửa khác thông qua các biện pháp đối phó điện tử.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, pháo binh và máy bay chiến đấu của Nga đã ngăn cản các đơn vị Ukraine tiến gần hơn đến con sông. Phía Ukraine đã bị chặn lại tại khu vực cách điểm vượt sông ít nhất 30 km.

Nguyễn Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-thanh-pho-genichesk-se-la-thu-phu-tam-thoi-cua-kherson.html