Nga thể hiện sức mạnh Hải quân ở gần Syria

Dù không quân của Nga đã rút số lượng lớn khỏi Syria nhưng phía Hải quân nước này vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ.

Hãng tin TASS đưa tin, cơ quan quản lý hàng không Nga thông báo khu vực giữa bờ biển Syria và đảo Cyprus ở phía đông Địa Trung Hải sẽ bị đóng cửa từ 10h đến 18h các ngày 11, 12, 18, 19, 25 và 26/7 để phục vụ đợt diễn tập phóng tên lửa của hải quân Nga.

Lực lượng thường trực hải quân Nga tại Địa Trung Hải có thể bao gồm 10-20 tàu chiến và các tàu hỗ trợ tùy thuộc vào nhiệm vụ được giao. Các tàu chiến được trang bị vũ khí chính xác luôn phải có mặt trong đội hình này.

Từ giữa tháng 6, hai tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug thuộc Đề án 21631 được trang bị tên lửa hành trình Kalibr đã rời Sevastopol tới Địa Trung Hải. Ngoài ra, tàu hộ vệ tên lửa Vyshny Volochyok vừa được biên chế cũng rời cảng chính hướng tới vùng biển này.

Hành động này của Nga cho thấy sức mạnh của quân đội nước này, dù trước đó quân đội Nga đã rút khỏi Syria số lượng lớn.

Chiến hạm Buyan-M đang phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Tại buổi lễ tốt nghiệp học viên các trường quân sự tổ chức tại Điện Kremlin hôm 28/6, Tổng thống Putin thông báo trong vài ngày qua quân đội Nga đã rút tới 13 máy bay, 14 trực thăng và 1.140 binh sỹ khỏi Syria.

Như vậy đây là diễn biến cực kỳ bất ngờ, quy mô của đợt rút quân lần này của Nga lớn hơn nhiều so với ước tính và đặc biệt là được thực hiện rất lặng lẽ, khác hẳn những lần ồn ào trước kia.

Tuy nhiên Nga rút quân chủ yếu là lực lượng không quân, còn lực lượng Hải quân của Nga vẫn để sẵn sàng ứng phó nếu tình hình Syria trở nên căng thẳng, bởi hai tàu hộ vệ tên lửa hạng nhẹ Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug đều được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Đây là loại khinh hạm nhỏ bé thuộc lớp Buyan-M nhưng lại mang sức mạnh ngang với một tàu khu trục. Được biết, chiến hạm lớp Buyan-M thuộc là biến thể nâng cấp sâu của tàu pháo tuần tra Buyan thuộc dự án 21630.

Hệ thống điện tử trên tàu cũng thuộc loại tối tân nhất của Nga hiện nay khi chúng trang bị nhiều loại radar để trinh sát và tìm kiếm mục tiêu cả trên biển lẫn trên không.

Tổng thống Putin thông báo trong vài ngày qua quân đội Nga đã rút tới 13 máy bay, 14 trực thăng và 1.140 binh sỹ khỏi Syria.

Năng lực của những chiến hạm Buyan-M đã thể hiện xuất sắc qua thực chiến khi phóng những tên lửa hành trình diệt phiến quân khủng bố IS trong thời gian vừa qua.

Trọng lượng choán nước của Buyan-M chỉ 949 tấn, chiều dài 74 mét, chiều rộng 11 mét, mớn nước chỉ vỏn vẹn 2,6 mét. Tàu được trang bị các hệ pháo phòng không cực nhanh AK-630 phiên bản nòng đôi cho tốc độ bắn lên tới 10.000 viên một phút. Với mật độ bắn này đủ sức hạ sát các tên lửa diệt hạm của đối phương.

2 bệ phóng tên lửa phòng không Komar sử dụng tên lửa phòng không tầm ngắn Igla lắp đặt ở phía trước và sau thượng tầng của tàu có khả năng hạ sát các máy bay tầm thấp của đối phương.

Cũng như một số chiến hạm khác, Buyan-M được trang bị 1 pháo hạm A-190-01 cỡ nòng 100mm với thiết kế tàng hình. Đây là một trong số những pháo hạm nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Nhưng đáng kể nhất trên chiến hạm này vẫn là tên lửa hành trình tầm xa Kalibr.

Đây là loại vũ khí làm nên thương hiệu của chiếc tàu loại này. Mỗi tàu Buyan-M mang theo 8 tên lửa hành trình cực mạnh với tầm bắn lên tới 2.000km.

Ngọc Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-the-hien-suc-manh-hai-quan-o-gan-syria-3361372/