Nga theo dõi chiến hạm tối tân nhất của Anh vừa vào Biển Đen

Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi Tàu khu trục HMS Dragon (D35) Type 45, một trong những chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, ngay khi tàu này tiến vào Biển Đen.

Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi tàu khu trục tên lửa dẫn đường Dragon của Hải quân Anh đã đi vào Biển Đen, TASS dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng - Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Hai, 5/10.

Trung tâm này cho biết: “Các lực lượng của Hạm đội Biển Đen Nga đã bắt đầu theo dõi tàu khu trục Dragon của Hải quân Vương quốc Anh tiến vào Biển Đen vào ngày 4/10”.

Dragon là một tàu khu trục thuộc Type 45, được chỉ định hoạt động như một phần của các nhóm tác chiến đa năng, cung cấp khả năng phòng thủ trên không và chống tàu ngầm, thực hiện các cuộc tấn công tên lửa chống lại các mục tiêu mặt đất và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Tàu Type 45 có chiều dài 154,2m, rộng 21,2m, mớn nước 7,3m, lượng giãn nước 8.400 tấn, thủy thủ đoàn 191 người, gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh vào tháng 4/2012.

Tàu khu trục Dragon Type 45, một trong những chiến hạm tối tân nhất của Hải quân Anh. Ảnh: Nicky Wilson/MOD.

Tàu khu trục Dragon được trang bị các hệ thống vũ khí và hàng loạt cảm biến công nghệ cao phục vụ tác chiến điện tử, 1 tổ hợp tên lửa phòng không Sea Viper với 48 ống phóng Sylver A50 VLS, sử dụng tên lửa Aster 15, Aster 30 tầm bắn 30-120 km.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị 2 tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon, 1 súng 4.5 inch BAE Mark 8; 2 pháo 30 mm Oerlikon, 2 tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx CIWS, 2 Miniguns và 6 súng máy đa năng. Dragon còn có thể mang theo 1 đến 2 trực thăng Lynx Wildcat trang bị 4 tên lửa chống tàu Sea Skua và 2 ngư lôi chống tàu ngầm hoặc 1 trực thăng Westland Merlin HM1, trang bị 4 ngư lôi chống tàu ngầm.

Mặc dù được trang bị vũ khí khủng, tuy nhiên, một trong những điểm yếu chết người của tàu khu trục Type 45 của Anh mà Bộ Quốc phòng nước này thừa nhận, là độ ồn cao, điều có thể giúp tàu ngầm Nga phát hiện ra nó ở khoảng cách 100 hải lí.

Cuối tháng 11/2018, Bộ Quốc phòng Anh từng cân nhắc đưa tàu khu trục type 45 đến biển Azov để đối phó với Nga sau khi Ukraina kêu gọi NATO điều tàu để hỗ trợ quân sự và an ninh cho Kiev, khi 3 chiến hạm của nước này bị phía Nga bắt giữ tại eo biển Kerch.

Hải quân Anh hiện có 6 tàu khu trục Type 45, trị giá khoảng gần 1 tỉ bảng Anh mỗi chiếc.

Huy Anh/TASS

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/nga-theo-doi-chien-ham-toi-tan-nhat-cua-anh-vua-vao-bien-den-95615.html