Nga: Thị trưởng thành phố bị sa thải vì tiệc tùng sau vụ tai nạn hầm mỏ

Thống đốc tỉnh Kemerovo (Siberia), ông Sergei Tsivilev đã cách chức thị trưởng thành phố Prokopyevsk, ông Vyacheslav Starchenko sau khi ông này tổ chức tiệc linh đình trong ngày để tang những người thiệt mạng vì tai nạn hầm mỏ.

RENTV đưa tin, một bữa tiệc linh đình đã được tổ chức trong chính quyền thành phố Prokopyevsk nhân dịp bổ nhiệm một quan chức địa phương. Bữa tiệc theo kế hoạch đã không bị hủy bỏ, bất chấp thảm kịch tại mỏ than Listvyazhnaya, nơi 52 người thiệt mạng.

Video về bữa tiệc ngay sau đó đã xuất hiện trên mạng xã hội Nga. Theo ghi nhận, bữa tiệc linh đình diễn ra vào ngày 25/11, với khoảng 20 người tham gia.

Thống đốc tỉnh Kemerovo, ông Sergei Tsivilev cho rằng “hành động như vậy thật khó diễn tả bằng lời”.

“Những người có mặt tại bữa tiệc đó, dường như không có trái tim, vì họ có thể đủ khả năng để ăn mừng điều gì đó vào thời điểm khủng khiếp và khó khăn như vậy đối với tất cả chúng tôi”, ông Tsivilev nói thêm.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 25/11 (giờ địa phương) một vụ tai nạn hầm mỏ đã xảy ra tại mỏ than Listvyazhnaya ở tỉnh Kemerovo, Siberia, Nga, khiến 52 người thiệt mạng, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ.

Ngay khi được tin về vụ tai nạn, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn với các nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ.

Chính quyền tỉnh Kemerovo cũng quyết định để tang các nạn nhân trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 26/11.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, khoảng 285 thợ mỏ đã làm việc trong hầm ở độ sâu 250 m khi tai nạn xảy ra, trong đó 237 người đã được đưa lên mặt đất thành công. 13 người đã được khám và điều trị ngoại trú, 38 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Phó Tổng công tố Nga Dmitry Demeshin, các thông tin sơ bộ cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn là do nổ khí mê tan khiến khí độc và khói bao trùm hệ thống thông gió.

Đây là vụ tai nạn hầm mỏ gây thương vong lớn nhất ở Nga kể từ năm 2010, khi hai vụ nổ khí mê tan và hỏa hoạn giết chết 91 người tại mỏ Raspadskaya ở cùng tỉnh Kemerovo.

Mỏ than Listvyazhnaya ở tỉnh Kemerovo, được khai thác từ năm 1956, thuộc sở hữu của công ty SDS-Ugol Holding, một trong ba nhà khai thác than hàng đầu của Nga.

Ủy ban Điều tra khu vực Siberia cho biết, đã bắt giữ 3 người, trong đó có giám đốc và phó giám đốc mỏ Listvyazhnaya đã bị bắt do tình nghi vi phạm các quy định về an toàn công nghiệp.

Theo số liệu ban đầu, không còn người sống sót trong vụ tai nạn hầm mỏ. Phần lớn các thi thể nạn nhân vẫn ở dưới hầm mỏ và sẽ được đưa lên mặt đất khi nhiệt độ và nồng độ khí mê tan trong hầm mỏ không gây hại cho lực lượng cứu hộ.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nga-thi-truong-thanh-pho-bi-sa-thai-vi-tiec-tung-trong-nhung-dau-thuong-sau-vu-tai-nan-ham-mo-398711.html