Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bàn cách giải phóng ngũ cốc của Ukraine, Kiev bác bỏ

Ukraine bác bỏ nỗ lực thúc đẩy hành lang an toàn ở biển Đen cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng điều này không đáng tin cậy.

"Thổ Nhĩ Kỳ không có đủ quyền lực ở biển Đen để đảm bảo an ninh cho hàng hóa và các cảng của Ukraine”, Giám đốc Hiệp hội thương nhân ngũ cốc Ukraine (UGA) Serhiy Ivashchenko nói hôm 8/6.

Tuyên bố này của ông Ivashchenko được đưa ra sau cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thảo luận về việc nối lại hành lang xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Trong cuộc trao đổi, ông Cavusoglu đánh giá kế hoạch của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thiết lập hành lang nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine là hợp lý và khả thi, đồng thời nhấn mạnh cần tiến hành thêm đàm phán với tất cả các bên để đảm bảo sự an toàn cho tàu thuyền đi lại.

Các nước đang nỗ lực tìm giải pháp giải phóng nguồn cung nông sản khổng lồ của Ukraine. (Ảnh: AP)

Các nước đang nỗ lực tìm giải pháp giải phóng nguồn cung nông sản khổng lồ của Ukraine. (Ảnh: AP)

Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ hy vọng các vấn đề liên quan đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ các cảng ở Ukraine có thể được giải quyết với điều kiện chính quyền Kiev rà phá bom, mìn ở vùng biển xung quanh. Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng kế hoạch về một hành lang an toàn sẽ yêu cầu các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moskva.

Liên hợp quốc nhiều tuần qua thúc đẩy kế hoạch mở hành lang vận chuyển an toàn, cho phép Ukraine xuất khẩu lúa mì và các mặt hàng khác từ cảng Odessa ven biển Đen.

Trao đổi với báo giới hôm 8/6, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh gói giải pháp này là cần thiết, đồng thời kêu gọi Nga tạo điều kiện cho việc xuất khẩu ngũ cốc an toàn tại các cảng của Ukraine.

Ông Guterres không tiết lộ thêm thông tin về các cuộc đàm phán hiện tại vì cho rằng điều này làm giảm cơ hội thành công của các cuộc thương thảo.

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Lavrov cho biết Nga sẵn sàng chính thức hóa việc đảm bảo an ninh cho cảng Odessa. Ông cam kết Moskva sẽ không lợi dụng "tận dụng" ưu thế hải quân khi Kiev rà phá bom, mìn khỏi các cảng và sẽ “thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo các tàu có thể rời khỏi đó một cách tự do”.

Tuy nhiên, ông Ivashchenko lưu ý cần mất 3,4 tháng để rà phá bom mìn ở khu vực này.

Liên quan tới nỗ lực giải cứu ngũ cốc, Kiev hôm 7/6 cho biết họ đang tiến hành các cuộc đàm phán với LHQ và các đối tác khác về việc thiết lập hành lang nhân đạo cho xuất khẩu nông sản của Ukraine.

Nguồn cung nông sản của Ukraine cho thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây do các cảng của nước này bị phong tỏa trong chiến dịch quân sự của Nga. Các quan chức Ukraine cho biết khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc đang bị mắc kẹt bên trong nước này.

Song Hy(Nguồn: AP)

Song Hy(Nguồn: AP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nga-tho-nhi-ky-ban-cach-giai-phong-ngu-coc-cua-ukraine-kiev-bac-bo-ar681410.html