Nga: Thỏa thuận trao đổi hạt nhân Iran có thể giải quyết hòa bình

(VOV) - Kế hoạch trao đổi urani đáp ứng được các yêu cầu về một giải pháp hòa bình giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran; đó là lý do Nga sẽ làm mọi việc có thể để thực hiện kế hoạch này

Ngày 27/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, thỏa thuận trao đổi urani đã được ký kết giữa Brasil, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có thể sẽ giúp giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran một cách hòa bình. Ông Lavrov nói: "Kế hoạch trao đổi urani đáp ứng được các yêu cầu về một giải pháp hòa bình giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để thực hiện kế hoạch này. Tuy nhiên, không thể có một sự đảm bảo 100% và điều đó phụ thuộc vào việc Iran tuân thủ trách nhiệm của mình như thế nào. Nếu Iran thực hiện nghĩa vụ của họ một cách nghiêm túc, thì Nga sẽ tích cực ủng hộ kế hoạch do Brasil và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất". Theo thỏa thuận ba bên giữa Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Brasil vào tháng trước, Iran sẽ vận chuyển 1.200kg nhiên liệu urani đã được làm giàu ở mức thấp ra nước ngoài để đổi lại 120 kg nhiên liệu urani đã được làm giàu tới mức 20%. Kế hoạch trao đổi này sẽ được thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã không cản trở được Nhóm P5+1 gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Trung Quốc - thảo luận về một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Iran về chương trình hạt nhân của nước này Sức ép quốc tế đối với Iran đã gia tăng từ đầu tháng 2 khi Iran tuyên bố họ đã bắt đầu làm giàu urani tới mức 20% để thay cho một thỏa thuận trao đổi nhiên liệu sẽ cung cấp cho họ nhiên liệu để sử dụng cho một lò phản ứng nghiên cứu tại Tehran của Iran Trước đó, ngày 26/5, Nga tuyên bố lập trường không ủng hộ cả Mỹ và Iran về chính sách hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này./. Vũ Anh Tuấn dịch (Mạng CCTV)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/nga-thoa-thuan-trao-doi-hat-nhan-iran-co-the-giai-quyet-hoa-binh/20105/145114.vov