Nga thông báo Mỹ về vụ phóng ICBM sau khi đình chỉ tham gia New START

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 12/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Mỹ về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ bãi thử Kapustin Yar.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được Nga phóng thử ngày 11/4. Video: RT

“Tất cả thông báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm đang cung cấp hợp lệ như thường”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga xác nhận, theo TASS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Lực lượng Tên lửa Chiến lược của nước này hôm 11/4 đã thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ bệ phóng di động tại bãi thử Kapustin Yar, thuộc vùng Astrakhan, phía nam nước này.

Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu được chỉ định ở bãi thử Sary Shagan của Kazakhstan, một địa điểm được Moscow thuê.

“Vụ phóng cho phép chúng tôi xác thực tính đúng đắn của các giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong quá trình phát triển hệ thống tên lửa chiến lược mới”, cơ quan này cho biết.

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), ngày 11/4. Ảnh: BQP Nga

Vụ phóng thử ICBM diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và NATO đang hết sức căng thẳng vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Vụ phóng được tiến hành sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/2 ký luật đình chỉ tham gia Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START). Nhà lãnh đạo này khẳng định Moscow không rút khỏi hiệp ước, mà chỉ đình chỉ tham gia.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow sẽ tuân thủ việc giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân được quy định trong hiệp ước và sẽ tiếp tục trao đổi thông tin về các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa theo các thỏa thuận trước đó với Mỹ.

New START được ký tại Czech năm 2010 dưới thời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 5/2/2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

New START hiện là trụ cột duy nhất còn lại trong việc kiểm soát hạt nhân song phương giữa Moscow và Washington, kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga vào năm 2019. Các điều khoản quy định, Nga và Mỹ có thể triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa, máy bay ném bom trên đất liền và trên tàu ngầm vận chuyển.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-thong-bao-my-ve-vu-phong-icbm-sau-khi-dinh-chi-tham-gia-new-start-post20322.html