Nga thu giữ UAV do thám quý hiếm của Anh

Quân đội Nga tuyên bố đã thu giữ được một chiến lợi phẩm quý hiếm là máy bay không người lái (UAV) do thám PD-100 Black Hornet Nano do Anh viện trợ cho Ukraine.

Theo trang Avia.pro, chiến lợi phẩm có được khi đặc nhiệm Nga phục kích một nhóm thuộc tiểu đoàn Kraken, đơn vị tình nguyện của quân đội Ukraine, "xâm nhập phá hoại" gần làng Novaya Tavolzhanka thuộc vùng biên giới Belgorod. Nhà chức trách Nga khẳng định đã hạ toàn bộ đối phương.

Các UAV do thám PD-100 Black Hornet Nano của Ukraine. Ảnh: Avia.pro

Các UAV do thám PD-100 Black Hornet Nano của Ukraine. Ảnh: Avia.pro

Mẫu UAV trinh sát Nano PD-100 Black Hornet, còn được biết đến với tên gọi "ong bắp cày đen", là một thiết bị quân sự độc đáo, thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các chuyên gia Nga. Đây là mẫu UAV kiểu dáng trực thăng thu nhỏ, được thiết kế để do thám hạ tầng và hoạt động của đối phương.

Kích thước của Nano PD-100 Black Hornet nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay của một người trưởng thành. Cụ thể, UAV này chỉ dài 10cm, đường kính của cánh quạt là 12cm và chỉ nặng 16g. Trọng lượng của một bộ UAV hoàn chỉnh với điều khiển từ xa và màn hình hiển thị chưa tới 1kg.

UAV tí hon được trang bị cánh quạt gần như không gây tiếng động, nên nó có thể được dùng để trinh sát bên trong các tòa nhà. Nano PD-100 Black Hornet cũng có thể lặng lẽ xuyên qua cửa sổ hoặc lỗ hổng trên tường, khiến máy bay cực kỳ hữu ích trong các hoạt động chiến đấu ở khu vực đô thị.

Hạn chế duy nhất của UAV này là thời lượng pin tương đối ngắn, chỉ vào khoảng 25 phút.

Trang Avia.pro đưa tin, hiện không có UAV nào như vậy trong kho vũ khí của quân đội Nga. Do đó, đặc nhiệm Nga sẽ bàn giao chiến lợi phẩm “quý hiếm này” cho một viện nghiên cứu chuyên ngành để tìm hiểu chi tiết.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-thu-giu-uav-do-tham-quy-hiem-cua-anh-2152781.html