Nga thử hệ thống giếng phóng mới cho tên lửa đạn đạo

Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga vừa tiến hành thử nghiệm hệ thống giếng phóng cố định mới dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tại căn cứ Dombarovsky, vùng Orenburg.

Ảnh: RIA Novosti

Hãng RIA Novosti ngày 19/10 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Tên lửa chiến lược đã phóng tên lửa ICBM từ giếng phóng mới, hướng tới mục tiêu trên bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka thuộc Nga.

“Vụ phóng thử nằm trong chương trình thử nghiệm hệ thống giếng phóng mới tại Yasny thuộc căn cứ Dombarovsky”, tướng Oleg Kislov, Chỉ huy trưởng Trung tâm thử nghiệm Kapustin Yar cho biết.

Tuy vậy, các thông tin liên quan tới hệ thống giếng phóng mới cũng như ICBM đều không được tiết lộ.

Một số nguồn tin cho rằng, hệ thống giếng phóng mới nhiều khả năng là dành cho ICBM thế hệ mới Sarmat sẽ được đưa vào biên chế lực lượng Tên lửa chiến lược Nga từ năm 2020.

Với hàng loạt tính năng và yêu cầu kỹ thuật mới, ICBM Sarmat cần hệ thống giếng phóng tiêu chuẩn mới thay vì các giếng phóng cũ trang bị cho ICBM Topol-M hay Voevoda.

Sarmat chỉ nặng khoảng 100 tấn nhưng có sức tấn công tương đương với 10 đầu đạn hạt nhân có sức công phá cỡ Megaton (triệu tấn thuốc nổ TNT).

Điểm đặc biệt là tầm bắn của ICBM mới vượt quá ngưỡng 11.000km giúp nó tấn công bất kỳ vị trí nào trên Trái Đất theo nhiều quỹ đạo bay khác nhau.

Nam Xương - Tiến Phương

Theo RIA Novosti

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nga-thu-he-thong-gieng-phong-moi-cho-ten-lua-dan-dao-1199412.tpo