Nga thử tên lửa siêu thanh trên máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3

Hãng tin TASS trích dẫn các nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, mới đây một cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh trên máy bay ném bom Tu-22M3 đã diễn ra.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga. Ảnh: TASS.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3 của Nga. Ảnh: TASS.

Theo đó, tên lửa này đang được phát triển cho phiên bản sửa đổi của máy bay ném bom Tu-22M3M.

Theo nguồn tin trên, máy bay ném bom Tu-22M3 đã thực hiện vụ phóng tên lửa. Nguồn tin từ chối tiết lộ chi tiết, chỉ lưu ý rằng tên lửa được chế tạo không thuộc dòng tên lửa hành trình X-32 và nó “hoàn toàn khác biệt”. Được biết, đây là một loại tên lửa mới, bắt đầu phát triển từ vài năm trước.

“Gần đây, một tên lửa siêu thanh mới đã được thử nghiệm trên máy bay Tu-22M3. Tên lửa này sẽ là một phần trong các loại vũ khí của máy bay Tu-22M3M phiên bản nâng cấp”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã phát triển 2 loại tên lửa siêu thanh máy bay. Một trong những tên lửa siêu thanh được gọi là Dagger (Kinzhal) được sử dụng trên tiêm kích MiG-31K. Theo các báo cáo, tên lửa Kinzhal là phiên bản trên không của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander. Kinzhal có thể mang đầu đạn hạt nhân là biến thể tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M. Hệ thống Iskander có tầm bắn khoảng 500 km và có thể đạt tốc độ tối đa gấp 5,9 lần vận tốc âm thanh ở giai đoạn bay cuối cùng.

Loại thứ hai được sử dụng cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, hiện tên và đặc điểm của tên lửa này chưa được xác định. Các nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết về loại tên lửa này. Tuy nhiên, so với Kinzhal có kích thước lớn, tên lửa siêu thanh mới sẽ nhỏ gọn hơn để đưa vào bên trong khoang chứa vũ khí của Su-57.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi phóng, tên lửa Kinzhal có thể tăng tốc gấp 4 lần và đạt tốc độ tối đa gấp 10 lần vận tốc âm thanh, cùng lúc đó “luồn lách” để tránh hệ thống phòng không của kẻ thù. Bộ quốc phòng Nga cũng tuyên bố tên lửa mới có tầm hỏa lực khoảng 2.000 km.

Tu-22M3M là phiên bản được nâng cấp, hiện đại hóa sâu của máy bay ném bom Tu-22M3. Nguyên mẫu của máy bay ném bom Tu-22M3M nâng cấp đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 28/12/2018. Theo công ty máy bay Tupolev, phạm vi hoạt động của máy bay sẽ được mở rộng đáng kể, lên đến 6.000 km.

Những chiếc Tu-22M3M có thể mang những vũ khí thông thường có khả năng tấn công chính xác, trong đó có tên lửa hành trình Kh-32. Kh-32 là phiên bản nâng cấp của tên lửa diệt hạm tầm xa Raguda Kh-22, được thiết kế để tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, nhưng cũng có thể được dùng để tấn công các mục tiêu trên bộ.

Ngoài ra, Kh-32 được cho là có tầm hoạt động khoảng 1.000 km và đường bay phức tạp, có thể bay đến tầng bình lưu trước khi lao xuống, tiến đến mục tiêu với tốc độ hơn 4.900 km/giờ ở giai đoạn cuối.

Theo các quan chức Nga, tên lửa Kh-32 có tốc độ nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh, có thể được trang bị đầu đạn thông thường và hạt nhân. Đường bay cùng vận tốc đó khiến Kh-32 là mục tiêu rất khó để hệ thống phòng thủ của hải quân Mỹ đánh chặn. Tầm bắn xa cũng giúp máy bay Tu-22M3M có thể phóng tên lửa từ khoảng cách an toàn.

“Việc triển khai máy bay Tu-22M3M là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hạm đội tàu sân bay của đối thủ”, Cựu chỉ huy lực lượng không gian vũ trụ Nga Viktor Bondarev cho biết.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/nga-thu-ten-lua-sieu-thanh-tren-may-bay-nem-bom-tam-xa-tu-22m3-62488.html