Nga thử thành công tên lửa chống đạn đạo mới

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vừa thử nghiệm thành công một tên lửa chống đạn đạo mới nhằm tăng cường cho hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này.

Thông báo cho biết, tại bãi thử Sary Shagan, ở Kazakhstan, đơn vị chiến đấu của lực lượng phòng không và tên lửa thuộc Lực lượng Hàng không vũ trụ đã tiến hành thành công vụ phóng thử một tên lửa mới của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga. Theo quân đội Nga, cuộc thử nghiệm đã xác nhận những thông số của tên lửa mới đã hoàn thành mục tiêu thử nghiệm một cách chính xác.

Một vụ phóng thử tên lửa của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Một vụ phóng thử tên lửa của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Những tên lửa chống đạn đạo được sử dụng để đáp trả các tên lửa đạn đạo. Cuối năm 2020, Mỹ cũng thử thành công tên lửa đạn đạo SM-3 ABM trước một tên lửa đạn đạo liên lục địa giả định. Sau sự kiện này, Nga đã cáo buộc Mỹ cung cấp “thông tin sai lệch” về năng lực của nước này./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Theo Sputnik

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/nga-thu-thanh-cong-ten-lua-chong-dan-dao-moi-852927.vov