Nga tiếc vì chưa có 'đối thoại quan trọng' giữa hai bên xung đột Libya

Người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA), ông Fayez al-Sarraj và người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA), Tướng Haftar, đã không có cuộc gặp mặt trực tiếp tại Đức.

Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) của Libya Fayez al-Sarraj (phải) và Tướng Khalifa Hafta lãnh đạo lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 19/1, Quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hội nghị thượng đỉnh hòa bình Libya ở thủ đô Berlin (Đức) đã không tổ chức được cuộc đối thoại "quan trọng" giữa những người đứng đầu các bên xung đột chính ở Libya.

Tuyên bố này được ông Lavrov đưa ra sau khi người đứng đầu Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) được Liên hợp quốc công nhận tại Libya, ông Fayez al-Sarraj và người đứng đầu lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông nước này, Tướng Khalifa Haftar tới Đức mà không có cuộc gặp mặt trực tiếp.

Phát biểu với phóng viên sau khi kết thúc hội nghị, Ngoại trưởng Lavrov nói: "Rõ ràng chúng ta đã không thành công trong việc tổ chức một cuộc đối thoại quan trọng và đáng tin cậy giữa họ (ông al-Sarraj và ông Haftar)."

Song ông khẳng định, tuy vậy, các bên ở Libya đã tiến "một bước nhỏ."

Trong một diễn biến liên quan, theo Sputniknews, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi, đồng thời là quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov tuyên bố, cần có sự đồng thuận trong quyết định triển khai các lực lượng quốc tế tại Libya trong bối cảnh chỉ có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được quyền đưa ra các quyết định mà tất cả các bên phải tuân thủ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Moskva đối với yêu cầu của Thủ tướng Libya được Liên hợp quốc công nhận Fayez Sarraj triển khai các lực lượng quốc tế tại nước này, quyền Thứ trưởng Bogdanov nêu rõ: "Tôi nghĩ vấn đề này cần được thảo luận dựa trên cơ sở của sự đồng thuận."

Nhà ngoại giao Nga cho biết những quyết định như vậy phụ thuộc vào cộng đồng quốc tế.

Ông Bogdanov cho hay: "Chúng ta bắt đầu từ thực tế rằng ngay cả kết quả của hội nghị Berlin cũng sẽ được thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và chỉ Hội đồng Bảo an có quyền đưa ra các quyết định ràng buộc tất cả các bên."

Tại thủ đô Berlin của Đức vừa kết thúc hội nghị giữa hai chính quyền đối lập ở Libya và các bên quốc tế nhằm tìm ra các giải pháp cho cuộc xung đột lâu nay tại quốc gia Bắc Phi này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-tiec-vi-chua-co-doi-thoai-quan-trong-giua-hai-ben-xung-dot-libya/619290.vnp