Nga tiêm vaccine COVID-19 cho toàn bộ quân đội

Hôm 27/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết nước này dự định tiêm vaccine COVID-19 cho 400.000 quân nhân.

Theo Bộ trưởng Shoigu, Nga dự kiến hoàn thành 20% chỉ tiêu tiêm chủng trong quân đội vào cuối năm 2020.

Nga dự định tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 400.000 quân nhân. (Ảnh: Reuters)

"Theo chỉ thị của Tổng thống (ông Vladimir Putin), việc tiêm chủng cho binh lính trong các lực lượng vũ trang của Nga đã bắt đầu. Theo kế hoạch, tất cả 400.000 binh lính sẽ được tiêm vaccine", ông Shoigu phát biểu trong cuộc họp với các tướng lĩnh Nga.

Bộ trưởng Shoigu cũng thông báo đã có hơn 2.500 binh lính Nga được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, 500 binh lính có kháng thể mạnh tiếp tục tham gia vào liệu pháp huyết thanh. Dự kiến sẽ có thêm 80.000 binh lính được tiêm chủng trong năm nay. Bản thân ông Shoigu cũng được tiêm vaccine Sputnik V vào tháng 9, chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Putin thông báo loại vaccine này nhận được sự chấp thuận của chính phủ Nga.

Có khoảng 120 binh lính Nga tham gia vào các nghiên cứu dân sự và quân sự về vaccine Sputnik V từ đầu năm 2020.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nga-tiem-vaccine-covid-19-cho-toan-bo-quan-doi-ar582621.html