Nga tiếp quản bắc Syria, Thổ xát muối vào vết thương Mỹ

300 binh sĩ Nga từ một đơn vị đóng quân tại Cộng hòa Chechnya đã tới Syria để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.

Sputnik ngày 25/10 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 300 binh sĩ từ một đơn vị đóng quân tại Cộng hòa Chechnya đã tới Syria để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.

Theo tuyên bố, họ sẽ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân; duy trì luật pháp và trật tự; tuần tra các khu vực được chỉ định cũng như hỗ trợ rút lực lượng người Kurd và vũ khí về khu vực cách biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 km.

Bộ Quốc phòng Nga cũng ra thông báo cho biết, ngoài các nhiệm vụ mới, sẽ có thêm 276 quân cảnh và 33 thiết bị quân sự được gửi tới Syria nhằm hỗ trợ hoạt động tuần tra tại miền bắc Syria.

Những hoạt động tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là một phần trong thỏa thuận được Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thống nhất hôm 22/10.

Lính đặc nhiệm Nga tại Syria.

Lính đặc nhiệm Nga tại Syria.

Trước đó, đoàn xe quân cảnh Nga vượt sông Euphrates vào lúc 9h sáng 24/10 và tiến đến khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ kỳ và bắt đầu tiến hành hoạt động tuần tra.

Theo RT, quân cảnh Nga đến thành phố vùng biên Kobani của Syria. Một đơn vị quân cảnh khác được ghi hình đang đến Manbij, một khu vực chiến lược quan trọng cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 km.

Tờ báo Nga đã đăng tải một đoạn video cho thấy đoàn xe quân cảnh gắn quốc kỳ Nga đang tuần tra đường phố Manbij. Các lực lượng Nga lần đầu tiên đến Manbij vào giữa tháng 10, cùng với Quân đội Syria nhằm đảm bảo an toàn cho người dân sau khi quân đội Mỹ bỏ rơi khu vực này.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không triển khai ở khu vưc Ayn al Arab và Manbij phù hợp với bản ghi nhớ Moscow-Ankara. Moscow cũng nhấn mạnh rằng, không cần sự kiểm soát quốc tế đối với một vùng vừa giải phóng khỏi khủng bố ở phía đông bắc Syria.

Xát muối vào nỗi đau Mỹ

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình ở Syria ngày 25/10, Đại diện thường trực của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hợp Quốc Feridun Sinirlioglu nhấn mạnh, những nỗ lực chung của Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Hoa Kỳ đã ngăn chặn một quốc gia khủng bố (ám chỉ người Kurd) nổi lên ở phía bắc Syria.

"Sau khi hoàn thành các nỗ lực ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định ngừng Chiến dịch Hòa bình Mùa xuân vào ngày 22/10. Chúng tôi muốn cảm ơn những người bạn Mỹ và Nga đã nhận ra mối lo của chúng tôi và sẵn sàng hợp tác với chúng tôi trong việc chống lại Đảng Công nhân người Kurd (PKK), Các đơn vị bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG)", ông Sinirlioglu nói.

Theo Đại diện thường trực của Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đây là tin tốt nhưng không dành cho tất cả mọi người. Đây là một bước quan trọng để thiết lập hòa bình và an ninh ở Syria.

Giới quan sát nhận định, dường như Ankara đang xoáy sâu vào nỗi đau của Mỹ ở Syria. Thực tế, chỉ có Moscow là ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động ở đông bắc Syria, còn Washington liên tục đe dọa áp đặt trừng phạt vào Ankara.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên Hợp Quốc cảm ơn Mỹ vì điều gì? Có lẽ chính là cảm ơn quyết định rút quân khỏi đông bắc Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Quyết định của ông Trump đã tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch Mùa xuân Hòa bình và đạt được mục tiêu thiết lập vùng an toàn. Thế nhưng, quyết định này khiến ông Trump vấp phải những lời chỉ trích gay gắt từ giới chức Mỹ.

Trung Thành

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-tiep-quan-bac-syria-tho-xat-muoi-vao-vet-thuong-my-3390153/