Nga tiếp tục dự án Dòng chảy phương Bắc 2, chưa nói về trả đũa Mỹ

Nga ngày 23/12 đã tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không cản trở việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Theo ông Dmitry Peskov, người phát ngôn điện Kremlin, vẫn còn quá sớm để nói về các biện pháp trả đũa Mỹ sau các lệnh trừng phạt của nước này đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Ông Peskov cũng từ chối đưa ra mốc thời gian đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 hoạt động. Trước đây, đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 dự kiến hoạt động vào nửa đầu năm 2020.

Nga ngày 23/12 đã tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không cản trở việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Ảnh: Reuters

Nga ngày 23/12 đã tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không cản trở việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Ảnh: Reuters

Ngày 21/12 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2". Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bao gồm việc xây dựng 2 đường ống với tổng công suất 55 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic tới Đức. Đường ống này đi qua các nước Ukraine, Belarus, Ba Lan và các nước Đông Âu và Baltic khác./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-tiep-tuc-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-chua-noi-ve-tra-dua-my-993141.vov