Nga tiết lộ hệ thống tác chiến điện tử mới trên xe tăng T-80BVM

Hệ thống tác chiến điện tử mới được trang bị cho xe tăng T-80BVM của Nga đã làm vô hiệu hóa những chiếc UAV tự sát của Ukraine.

Truyền thông Nga đã đưa tin về chiếc xe tăng Т-80BVM được trang bị hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái FPV. Ban đầu, hệ thống tác chiến điện tử Sania Counter-Uncrewed Aerial System (C-UAS) không được thiết kế cho xe bọc thép. Mục đích chính của nó là ngăn chặn sự xâm nhập trái phép của máy bay không người lái vào các vùng lãnh thổ của Nga.

Nhà sản xuất cho biết, hệ thống này có thể phát hiện, xác định và vô hiệu hóa máy bay không người lái FPV ở khoảng cách lên tới 1,5km. Sania là một hệ thống được sửa đổi dựa trên các công nghệ chặn tín hiệu của máy bay không người lái.

Hệ thống C-UAS có phiên bản cố định và di động. Trong quá trình lắp đặt cố định, giá đỡ hoặc giá ba chân được sử dụng, tùy thuộc vào mục đích lắp đặt. Khi sử dụng di động, tổ hợp này được gắn vào ô tô hoặc xe chiến đấu, Sania có thể hoạt động ở trạng thái chuyển động.

Quyết định nâng cấp xe tăng xuất phát từ kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp trên chiến trường Ukraine. Những chiếc xe tăng T-80BVM hiện được xem là trụ cột trong hạm đội thiết giáp của Nga nên được ưu tiên trang bị những thiết bị bảo vệ đặc biệt.

Cải tiến này làm giảm đáng kể khả năng bị tổn thương của xe tăng trước nhiều loại vũ khí có độ chính xác cao khác nhau. Nó cũng cung cấp khả năng phòng thủ vững chắc trước các hình thức chiến tranh mới, chẳng hạn như UAV, bom được triển khai từ máy bay chiến đấu và các cuộc tấn công từ máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

Máy bay không người lái FPV cung cấp cho người điều khiển máy bay góc nhìn trực tiếp, loại máy bay này đã trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong chiến tranh hiện đại. Chúng cung cấp khả năng trinh sát theo thời gian thực và có thể hướng dẫn các cuộc tấn công chính xác.

Động thái của Bộ Quốc phòng Nga nhằm trang bị cho xe tăng các biện pháp đối phó với những máy bay không người lái, động thái này nhấn mạnh những mối đe dọa ngày càng gia tăng trên chiến trường và yêu cầu phải liên tục thay đổi, thích ứng.

Quân đoàn Vũ trang tổng hợp số 29 của Quân khu phía Đông đang sử dụng những chiếc xe tăng này, họ đã tích cực sử dụng chúng để hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị tấn công ở hướng nam Donetsk. Những chiếc xe tăng này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại xe tăng của đối phương.

Một bổ sung đáng chú ý của bản nâng cấp T-80BVM là việc trang bị kính ngắm đa kênh mới "Sosna-U". Hệ thống nhắm mục tiêu tiên tiến này sử dụng chùm tia laser để dẫn đường cho tên lửa siêu thanh được phóng từ pháo của xe tăng. Công nghệ này cho phép T-80BVM tấn công và tiêu diệt các mục tiêu bọc thép từ xa, nằm ngoài tầm bắn hiệu quả của kẻ thù.

Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh những nỗ lực liên tục này nhằm chống lại máy bay không người lái hiệu quả hơn. Điều này bao gồm việc thử nghiệm một hệ thống được thiết kế để triệt tiêu các kênh GPS và kênh điều khiển máy bay không người lái.

Sự phát triển không ngừng của xe tăng T-80BVM và việc tích hợp các hệ thống phòng thủ tinh vi phản ánh những đòi hỏi cần thiết trong môi trường chiến tranh hiện đại. Khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn, cả hai bên đang nhanh chóng thích nghi và nâng cấp năng lực quân sự của mình, cho thấy một kỷ nguyên mới của các chiến lược chiến đấu có tính thích ứng cao và công nghệ tiên tiến.

T-80BVM của Nga đã trải qua những nâng cấp đáng kể để đối phó với nhiều thách thức trên chiến trường Ukraine. Những cải tiến mới đã giúp các phương tiện chiến đấu của Nga, bao gồm cả xe tăng, tăng khả năng sống sót và góp phần vào những kết quả mà Nga đạt được trong thời gian vừa qua.

Lê Quang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-tiet-lo-he-thong-tac-chien-dien-tu-moi-tren-xe-tang-t-80bvm-1947582.html