Nga tiết lộ mục tiêu mới nhất của khủng bố quốc tế

Vùng Siberia của Nga đang trở thành một mục tiêu ngày càng hấp dẫn với các nhóm khủng bố quốc tế.

Vũ khí, bom tự chế của khủng bố được Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) phát hiện và thu giữ. Ảnh: Sputnik.

“Các hoạt động khủng bố đang ngày càng gia tăng trong khu vực. Có nguy cơ cao các nhóm khủng bố quốc tế sẽ đặt chân tới Siberia”, ông Nikolai Patrushev – Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga vào hôm nay (24.10) cho biết chỉ trong 9 tháng đầu tiên của năm 2018, hội đồng đã xem xét 56 vụ việc có cáo buộc liên quan tới khủng bố.

“Các dữ liệu mới cho thấy Siberia đang nằm trong tầm nhắm của các tổ chức khủng bố, cực đoan quốc tế”.

Theo Sputnik, trong cuộc họp hội đồng tại Novosibirsk, ông Patrushev đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Siberia đã thiếu các hành động nhằm bảo vệ an ninh, ổn định của khu vực này, đồng thời yêu cầu phải có “các biện pháp chống khủng bố bổ sung để bảo vệ các cơ sở năng lượng, nhiên liệu quan trọng”. Hiện tại, theo lời ông Patrushev, các nhân viên an ninh ở các cảng biển, sân bay, ga tàu hỏa vẫn đang sử dụng các máy soi, camera giám sát không được cấp giấy phép công nhận và điều này cần phải được thay đổi.

“Chỉ trong 9 tháng đầu năm. số vụ phạm tội liên quan đến khủng bố tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ trên toàn nước Nga đã giảm 10,5%”, Thư ký Patrushev chỉ ra.

Tiểu Đào (Theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nga-tiet-lo-muc-tieu-moi-nhat-cua-khung-bo-quoc-te-924267.html