Nga tiết lộ nhiệm vụ chiến đấu của Su-57 tại Syria

Tiêm kích tàng hình Su-57 trong thời gian triển khai tại Syria hồi năm 2018 đã thực sự tham gia các cuộc không kích vào phiến quân khủng bố.

Vào tháng 2/2018, lực lượng hàng không - vũ trụ Nga đã bất ngờ điều động 2 tiêm kích tàng hình Su-57 của mình tới chiến trường Syria, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự thì chúng sẽ tham gia chiến dịch Idlib để thu nhặt kinh nghiệm tác chiến thực tế.

Mặc dù vậy hành tung của những chiếc Su-57 này tại Syria là khá bất thường, truyền thông địa phương chỉ kịp ghi lại hình ảnh biên đội chiến đấu cơ thế hệ 5 này bay dọc bờ biển Latakia, bên cạnh đó là đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, cho thấy Su-57 bắn thử nghiệm tên lửa không đối đất tầm xa Kh-59MK2.

Thời gian mà biên đội Su-57 lưu lại đất Syria chỉ vỏn vẹn có 2 ngày, cho nên đại đa số nhận định của giới truyền thông đều cho rằng thực chất chiếc tiêm kích tàng hình này chưa kịp tham chiến trên thực địa.

Tiêm kích tàng hình Su-57 đã có một "cuộc dạo chơi" ngắn ngày trên đất Syria hồi năm 2018

Tiêm kích tàng hình Su-57 đã có một "cuộc dạo chơi" ngắn ngày trên đất Syria hồi năm 2018

Tuy nhiên thật bất ngờ khi tại cuộc họp cuối cùng trong năm của Bộ Quốc phòng Nga với sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin, Đại tướng Sergei Shoigu đã cung cấp cho báo chí một thông tin vô cùng quan trọng.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 đã được Không quân Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào những kẻ khủng bố ở Syria, chúng đã thực hiện các phi vụ ném bom và cho thấy kết quả phi thường.

"Các phi hành đoàn của tiêm kích Su-57 khi còn ở Syria đã thử nghiệm những mẫu vũ khí tên lửa và bom mới nhất", tờ báo Nga Rossiyskaya Gazeta đưa tin, trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Sergei Shoigu.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Su-57 đã thực sự tham chiến tại Syria

Ngoài ra trang Avia.pro của nga còn dự đoán rằng Su-57 có thể đã được thử nghiệm chống lại F-35 của Mỹ và Israel, đây chính là "giai đoạn thử nghiệm thứ hai" của nó và trong tương lai gần, Su-57 dự kiến sẽ tham gia bảo vệ không phận Syria.

Thông tin trên tỏ ra khá hợp lý khi mới đây truyền thông Nga đã công bố về một "thắng lợi" của Su-57 trước F-35 khi nó hiện diện tại Syria, mặc dù bài kiểm tra này chỉ là giả lập trong điều kiện thực tế chứ chưa phải đối đầu trực tiếp.

Nhưng việc Nga liên tiếp đưa ra các thông tin có lợi cho Su-57, trong đó có cả những sự kiện đã diễn ra từ lâu và chưa được kiểm chứng đã bị báo chí phương Tây nhận xét rằng Moskva đang cố gắng che lấp tai nạn mới xảy ra với chiếc Su-57 sản xuất loạt đầu tiên của mình.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/bi-mat-quan-su/nga-tiet-lo-nhiem-vu-chien-dau-cua-su-57-tai-syria-3393987/