Nga tính đến nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán SWIFT

Nga không loại trừ nguy cơ bị ngắt kết nối với hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT trong bối cảnh nước này nhận định, chính sách trừng phạt của các đối thủ là không thể đoán trước.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 22/3, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov cho rằng, tình hình chính trị thế giới buộc Nga phải tính đến tất cả các mối đe dọa có thể có từ phương Tây, bao gồm cả việc ngắt kết nối quốc gia này khỏi hệ thống thanh thoán liên ngân hàng quốc tế SWIFT.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov. Ảnh: TASS.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov. Ảnh: TASS.

Ông Peskov nói: “Chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào. Ý đồ trừng phạt của các đối thủ của chúng tôi, đặc biệt là Mỹ vẫn tiếp tục, ngày càng gia tăng. Những hành động này là không hợp lý và không thể đoán trước. Tình huống như vậy buộc chúng tôi phải cảnh giác”.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung quốc trước thềm chuyến thăm nước này trong hai ngày 22-23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Nga và Trung quốc cần giảm thiểu rủi ro trừng phạt từ phía Mỹ bằng cách chuyển sang thanh toán bằng tiền quốc gia hoặc tiền thay thế cho đồng USD, tránh sử dụng các hệ thống thanh toán do phương Tây kiểm soát.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, Nga và Trung Quốc cần tăng cường sự tự chủ của mình. Theo lời ông, Mỹ và phương Tây có ý định kìm hãm sự phát triển công nghệ của cả Nga và Trung Quốc, thúc đẩy duy trì thống trị, ngăn cản đà tiến của các nước khác. Vì thế, Nga và Trung Quốc cần đẩy mạnh tự chủ, độc lập trong lĩnh vực này.

Trên thực tế, cho đến nay, theo các chuyên gia, có hai mối đe dọa nguy hiểm từ các lệnh trừng phạt đối với kinh tế Nga, đó là ngắt kết nối quốc gia này khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, thứ hai là hạn chế đối với nợ công, cấm các nhà tài chính Mỹ đầu tư vào trái phiếu kho bạc Nga.

Theo bà Elena Voronkova, phó giáo sư Khoa Tài chính và Giá cả tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, việc ngắt kết nối khỏi SWIFT sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến các ngân hàng nhà nước và điều này sẽ chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến các khách hàng bình thường.

Bà lưu ý, mối đe dọa trừng phạt trong lĩnh vực này đã tồn tại từ năm 2014, vì vậy trong trường hợp những rủi ro này xảy ra, Nga đã phát triển một hệ thống kết nối tài chính (FMS) và hiện đang nghiên cứu bảo mật cho hệ thống này. 10 quốc gia đã tham gia hệ thống. Bà Voronkova cũng nói thêm rằng, SWIFT không cung cấp bảo mật 100% khi các ngân hàng Nga đã nhiều lần bị tấn công mạng.

Còn mối đe dọa đối với nợ công của Nga, mới đây, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Nga sẽ tài trợ tất cả các chi phí hiện tại nếu các lệnh trừng phạt được áp dụng đối với nợ quốc gia của nước này. Đặc biệt, Ngân hàng Trung ương sẽ có thể cung cấp thanh khoản cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-tinh-den-nguy-co-bi-ngat-ket-noi-voi-he-thong-thanh-toan-swift-845039.vov