Nga tố cáo bên thực sự đứng sau vụ mưu sát Tổng thống Putin

Nga hôm 4/5 cáo buộc Mỹ đứng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin nhằm mưu sát Tổng thống Vladimir Putin.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Ukraine đã hành động theo lệnh của Mỹ trong vụ tấn công bằng UAV vào nửa đêm ngày 3/5 (giờ Moscow).

"Chúng tôi biết rất rõ rằng các quyết định về những cuộc tấn công khủng bố như vậy không được đưa ra ở Kiev, mà là ở Washington" - Peskov phát biểu trước báo giới hôm 4/5, cho biết thêm rằng một cuộc điều tra khẩn cấp đang được tiến hành và bất kỳ phản ứng nào cũng sẽ được "cân nhắc cẩn thận".

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Putin sẽ chủ trì một cuộc họp theo lịch trình của Hội đồng An ninh Nga vào hôm nay (5/5), và sự cố ở Điện Kremlin có thể nằm trong chương trình nghị sự.

Về phía Mỹ, người phát ngôn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby đã bác bỏ cáo buộc của Nga và cho biết vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục về tính xác thực của đoạn video cho thấy cảnh UAV phát nổ ngay trên mái vòm Điện Kremlin.

Ở một diễn biến khác, UAV của Nga được cho đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine vào tối 4/5, là cuộc tấn công thứ 4 trong nhiều ngày qua. Các cuộc tấn công bắt đầu ngay sau 8 giờ tối và kéo dài khoảng 20 phút. Chính quyền thành phố đã phát cảnh báo cho người dân Kiev đến nơi trú ẩn, và UAV được cho đã đến nhanh hơn bình thường sau khi cảnh báo được ban bố.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phá hủy một trong những UAV của mình sau khi chiếc máy bay không người lái này mất kiểm soát, có thể là do lỗi kỹ thuật. Không rõ tổng cộng có bao nhiêu UAV bị phá hủy.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao vẫn đang làm việc để cố gắng duy trì một thỏa thuận trọn gói cho việc xuất khẩu nông sản của Ukraine và Nga sau ngày 18/5 tới. Các nhân viên từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và Liên Hợp quốc sẽ gặp nhau vào hôm nay để thảo luận về thỏa thuận này - theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.

Nga hiện có một danh sách các yêu cầu mà họ muốn được đáp ứng để tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen - thỏa thuận mà Liên Hợp quốc cho biết sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đã trở nên trầm trọng hơn do chiến tranh nổ ra ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Nam Trung

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nga-to-cao-ben-thuc-su-dung-sau-vu-muu-sat-tong-thong-putin.html