Nga tố cáo Mỹ can thiệp vấn đề nội bộ

Người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Mỹ những năm gần đây tìm cách lôi kéo công dân Nga để làm gián điệp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người phát ngôn Dmitry Peskov - Ảnh: AFP

“Trong vài năm gần đây, Mỹ đã dùng những phương pháp tình báo thô thiển nhằm chiêu mộ công dân Nga bằng cách gây sức ép lên họ”, TASS dẫn lời người phát ngôn tổng thống Nga Dmitry Peskov ngày 3.9.

Bình luận này được đưa ra sau khi phóng viên đề cập đến bài viết của tờ The New York Times mới đây, loan tin rằng giới tình báo, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp từ năm 2014-2016 tìm cách lôi kéo doanh nhân Nga Oleg Deripaska – người có quan hệ tốt với Tổng thống Vladimir Putin, làm người báo tin cho Mỹ. Đổi lại, doanh nhân này được tạo điều kiện để có thể sở hữu visa sang Mỹ làm ăn.

Theo ông Peskov, với việc ông Deripaska là cổ đông lớn và lãnh đạo nhiều công ty lớn, liên quan đến một số ngành nhạy cảm trong nền kinh tế Nga, hành vi của giới chức Mỹ rõ ràng là "sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Nga".

The New York Times viết rằng các quan chức FBI đã tiếp cận ông Deripaska và một số quan chức Nga nhằm truy lùng các tổ chức tội phạm, đồng thời còn vặn vẹo ông Deripaska về nghi vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump có thông đồng với chính quyền Moscow.

Tuy vậy, ông Deripaska nói với các quan chức Mỹ rằng những cáo buộc là không có thật và sau đó còn thông báo cho chính quyền Moscow về hành vi lôi kéo của giới chức Washington.

[VIDEO] Ông Trump nói ông Putin phải chịu trách nhiệm về can thiệp bầu cử Mỹ

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-to-cao-my-can-thiep-van-de-noi-bo-999594.html