Nga tố Mỹ hậu thuẫn các hoạt động xuyên biên giới của Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden hỗ trợ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga.

Trả lời phỏng vấn của Newsweek hôm 4.5, đại sứ Nga Anatoly Antonov cho biết Moscow hy vọng chính quyền Biden “sẽ có đủ can đảm và phẩm giá để lên án hành động khủng bố này”.

“Thế giới liệu còn nhớ vào năm 2001, Tổng thống Nga là người đầu tiên giúp đỡ người dân Mỹ, những người sau đó đã phải hứng chịu cuộc tấn công khủng bố. Mọi thứ đã bị lãng quên. Ngày nay Mỹ đang dung túng cho Kyiv”, ông Antonov nói.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov - Ảnh: Reuters

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov - Ảnh: Reuters

Đại sứ Antonov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nghiêm khắc đối với hành động tấn công Điện Kremlin. Ông tin rằng Washington sẽ làm điều tương tự nếu một cuộc tấn công được tiến hành nhằm vào các tòa nhà chính phủ hàng đầu của Mỹ.

"Người Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu một máy bay không người lái tấn công Nhà Trắng, Điện Capitol hay Lầu Năm Góc? Câu trả lời là hiển nhiên đối với bất kỳ chính trị gia nào cũng như người dân bình thường: hình phạt sẽ rất khắc nghiệt và không thể tránh khỏi", ông Antonov cho hay.

"Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công khủng bố này. Chúng tôi sẽ trả đũa khi thấy cần thiết. Chúng tôi sẽ đưa ra các phản ứng phù hợp với những đánh giá về mối đe dọa mà Kyiv gây ra cho giới lãnh đạo đất nước chúng tôi”, quan chức ngoại giao Nga nói thêm.

Trước đó, Nga đã báo cáo hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) xảy ra trên lãnh thổ nước này kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngoài vụ máy bay không người lái tấn công Điện Kremlin, một UAV được cho là của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn vào hôm 3.5 tại nhà máy lọc dầu Ilsky ở khu vực phía nam Krasnodar, gần cây cầu eo biển Kerch nối lục địa Nga với Crimea.

Nga đã sử dụng nhiều cơ sở quân sự tại Crimea (vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga sáp nhập từ năm 2014), gồm cả cảng Sevastopol, nơi có hạm đội Biển Đen, và căn cứ không quân Saki, để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa trên khắp Ukraine và hỗ trợ lực lượng mặt đất ở phía nam và phía đông.

Ukraine được cho là đang ưu tiên các cuộc tấn công gây thiệt hại hoặc phá hủy tài sản quân sự của Nga ở Crimea. Tuy nhiên, Kyiv đang tránh nhận trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, cũng như Crimea.

Bình luận về cáo buộc Ukraine tấn công lãnh thổ Nga hôm 3.5, Ngoại trưởng Antony Blinken nói rằng "đây là những quyết định mà phía Ukraine đưa ra về cách họ sẽ tự vệ như thế nào, sẽ lấy lại lãnh thổ của mình và khôi phục toàn vẹn chủ quyền ra sao".

“Nga đã phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine một cách vô cớ. Họ đã bắt đầu cuộc chiến này và họ có thể kết thúc nó ngay hôm nay nếu rút quân. Và Mỹ đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine tự vệ”, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nhấn mạnh.

Patel cũng khẳng định lập trường rằng Washington không khuyến khích Kyiv tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. “Chính quyền Biden rõ ràng và nhất quán trong lập trường của mình về việc không khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho người Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình”, ông nói.

Hoàng Vũ (theo Newsweek)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nga-to-my-hau-thuan-cac-hoat-dong-xuyen-bien-gioi-cua-ukraine-197437.html