Nga 'tố ngược' đích danh Ukraina sở hữu tên lửa bắn hạ MH17

Các số seri tìm thấy trên các mảnh vỡ của tên lửa Buk bắn hạ máy bay MH17 ở phía đông Ukraina cho thấy tên lửa được sản xuất năm 1986 và thuộc sở hữu của Ukraina, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Hiện trường MH17 bị bắn hạ. Ảnh: Tass.

Theo RT, có hai số seri được tìm thấy trên mảnh vỡ của tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines vào tháng 6.2014 theo một nhóm các nhà điều tra quốc tế do Hà Lan dẫn đầu. Những con số này được đánh dấu trên động cơ và miệng phun của tên lửa.

Ngày 17.9, quân đội Nga cho biết đã truy tìm ra chúng thuộc một tên lửa có số seri sản xuất 8868720.

Tên lửa được vận chuyển từ nhà máy vào ngày 29.12.1986 và được giao cho đơn vị quân đội 20152 đặt tại Ukraina hiện nay. Báo cáo cho biết, đơn vị này hiện nay được cọi là trung đoàn phòng không 223 của lực lượng vũ trang Ukraina.

Theo đó, các chứng cứ này bác bỏ cáo buộc của Ukraina và một số bên rằng tên lửa chịu trách nhiệm cho việc bắn rơi MH17 được bí mật chuyển từ Nga, báo cáo của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh. Hiện tất cả các tài liệu đã được chuyển cho các nhà điều tra Hà Lan.

Trong cuộc họp báo, quân đội Nga cũng đáp trả lại video của nhóm Bellingcat có trụ sở tại Anh cáo buộc bệ phóng Buk do phía Nga cung cấp.

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video với một số cảnh quay chỉ rõ các điểm mâu thuẫn cho thấy cảnh quay đã bị chỉnh sửa để hướng nghi vấn nhằm vào phía Nga.

Nội dung thứ 3 trong cuộc họp báo được phía Nga đưa ra là băng ghi âm về cuộc đối thoại của các quan chức Ukraina năm 2016 về nguy cơ bay qua không phận cấm của Ukraina trong đó có câu: "Chúng ta sẽ có một chiếc Boeing của Malaysia nữa đó".

Theo quân đội Nga, câu này là của đại tá Ruslan Grinchak trong đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát radar trong không phận Ukraina. Đơn vị này phụ trách theo dõi chuyến bay MH17 trong năm 2014. Do đó, nhân vật này có thể có thông tin không công khai về vụ bắn hạ MH17.

Tướng Igor Konashenkov chủ trì họp báo cho hay, phía Ukraina không cung cấp dữ liệu từ các trạm radar cho các nhà điều tra Hà Lan. Ông cũng đề nghị truy cập các tài liệu lưu trữ từ các đơn vị Ukraina đã nhận tên lửa Buk năm 1986 để phục vụ cuộc điều tra.

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn hạ ở phía đông Ukraina vào ngày 17.7.2014. Vụ việc cướp đi sinh mạng của 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn, hầu hết là công dân Hà Lan.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nga-to-nguoc-dich-danh-ukraina-so-huu-ten-lua-ban-ha-mh17-631450.ldo