Nga tố tình báo Mỹ chiêu mộ nhà ngoại giao bị trục xuất

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc lực lượng tình báo Mỹ tìm cách chiêu mộ những nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Mỹ sau vụ đầu độc cựu điệp viên nhị trùng Sergei Skripal.

Bên ngoài trụ sở Phái đoàn thường trực Nga tại Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30.3 tuyên bố các cơ quan tình báo Mỹ đang gia tăng đáng kể những hành động có tính khiêu khích nhắm vào những nhà ngoại giao vừa bị Washington trục xuất.

Bộ này cáo buộc phía Mỹ đang “điên cuồng” mời các nhà ngoại giao Nga này bắt tay hợp tác. Theo AP, Bộ Ngoại giao Nga thông báo thêm rằng những hành động "đáng ghê tởm" này đã thất bại.

Sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury (Anh) ngày 4.3, Anh tố cáo Nga đứng sau vụ việc và trục xuất 23 nhà ngoại giao của Moscow. Sau đó, nhiều nước cũng hưởng ứng và có đòn đáp trả tương tự.

Mỹ cho đóng cửa tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Seattle và trục xuất 60 nhà ngoại giao. Nga sau đó cũng đáp trả tương xứng khi trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng cửa lãnh sự quán tại St. Petersburg.

Cũng trong ngày 30.3, chính quyền Nga thông báo trục xuất quan chức ngoại giao của 23 nước, tương ứng với số lượng mà các nước này áp dụng với Moscow. Ngoài ra, Nga còn yêu cầu Anh giảm số lượng nhân viên ngoại giao xuống còn tương đương với con số nhân viên ngoại giao của Nga ở London.

Căng thẳng giữa 2 nước cùng ngày leo thang khi cơ quan chức năng Anh khám xét một máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot tại sân bay Heathrow ở London. Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là hành động khiêu khích, vi phạm quy tắc quốc tế vì phía Anh không đưa ra lý do nào để kiểm tra máy bay.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-to-tinh-bao-my-chieu-mo-nha-ngoai-giao-bi-truc-xuat-947640.html