Nga trấn an NATO về cuộc tập trận quy mô lớn Zapad 2017

NATO ước tính rằng trong cuộc tập trận sắp tới của Nga và Belarus, sẽ có tới 100.000 binh lính và nhân viên hậu cần.

Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 7/9 đưa tin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO tướng Petr Pavel tại .

Binh sĩ Nga. Ảnh: islamnews.ru.

Cuộc gặp này nhằm trấn an NATO về cuộc tập quân sự lớn của Nga sắp tới.

Cuộc tập trận Zapad- 2017 của Nga khiến một số nước lo ngại, bởi vì quân đội và khí tài quân sự của Nga sẽ hoạt động tại Belarus - có đường biên giới với cũng như một số nước thành viên NATO như Ba Lan, Litva, Latvia.

Theo hãng tin này, trong cuộc gặp, tướng Gerasimov khẳng định cuộc tập trận đơn thuần mang mục đích phòng vệ, không nhằm vào bất cứ nước thứ 3 nào và giúp đảm bảo an ninh của Belarus.

Cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus dự kiến diễn ra từ 14-20/9 tới, huy động hơn 12.000 binh sĩ, trong đó có khoảng 3.000 quân thuộc Lực lượng vũ trang Nga, 280 khí tài quân sự và 25 máy bay chiến đấu của Nga.

Tuy nhiên, nhiều quan chức phương Tây ước tính con số lên đến 100.000 binh lính và nhân viên hậu cần có thể tham gia cuộc tập trận này./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/nga-tran-an-nato-ve-cuoc-tap-tran-quy-mo-lon-zapad-2017-668502.vov