Nga trang bị hệ thống nhận dạng mục tiêu thông minh cho MiG-35

Với hệ thống nhận dạng mục tiêu thông minh mới, máy bay chiến đấu MiG-35 sẽ có khả năng vừa phát hiện toàn bộ vừa phát hiện được từng phần của mục tiêu.

Máy bay tiêm kích MiG-35 của Nga. (Nguồn: airforce-technology.com)

Máy bay tiêm kích MiG-35 của Nga. (Nguồn: airforce-technology.com)

Sputnik đưa tin, Theo thông báo ngày 10/4 của bộ phận báo chí thuộc tập đoàn MiG, hệ thống nhận dạng mục tiêu thông minh đang được phát triển cho máy bay dòng MiG, đặc biệt là cho máy bay chiến đấu mới nhất MiG-35.

Thông báo có đoạn: "Công việc đang được tiến hành nhằm chế tạo hệ thống lăn tự động sau khi hạ cánh, cũng như hệ thống nhận dạng mục tiêu thông minh dựa trên các mạch thần kinh, cho phép xác định mục tiêu theo từng phần."

Hệ thống mới sẽ giúp xác định mục tiêu với khả năng phát hiện toàn bộ và từng phần của mục tiêu.

Trước đó, hồi tháng Một, dịch vụ báo chí của tập đoàn cho hay rằng thiết bị hiệu chỉnh phi tuyến tính cho hệ thống điều khiển tự động của máy bay đã được trang bị trên MiG-35.

Máy bay tiêm kích đa năng thế hệ 4 ++ MiG-35 là tổ hợp hàng không mới nhất của dòng máy bay MiG, khi chế tạo đã áp dụng rộng rãi công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Các chuyến bay thử nghiệm và trình diễn quốc tế của MiG-35 diễn ra hồi tháng Một năm 2017, thử nghiệm tại nhà máy được hoàn thành vào cuối năm đó.

Máy bay được trang bị thiết bị điện tử cho phép sử dụng mọi phương tiện hủy diệt hàng không trong khu vực xảy ra xung đột vũ trang cường độ cao.

Tháng Chín năm 2019, nhà sản xuất MiG-35 gọi MiG-35 là "đỉnh cao của dòng máy bay thương hiệu này," đã lần đầu tiên công bố thông số kỹ thuật chi tiết của máy bay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-trang-bi-he-thong-nhan-dang-muc-tieu-thong-minh-cho-mig35/705263.vnp