Nga trang bị vũ khí tối tân cho tiêm kích đánh chặn thế hệ thứ sáu

Tiêm kích đánh chặn thế hệ thứ sáu của Nga có thể sẽ được trang bị súng điện từ và tên lửa không đối không tầm xa R-37.

Nga đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 - MiG 41, được cho là một bước ngoặt mang tính cách mạng của ngành hàng không. Sự phát triển này được lấy cảm hứng từ MiG-31M và hứa hẹn mang đến những tính năng hiện đại chưa từng có trên thế giới.

Các chuyên gia Nga đánh giá, máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có thể xuất hiện trên bầu trời nước này vào năm 2025. Tuy nhiên, thách thức chính để thực hiện hóa tầm nhìn này chính là việc sản xuất động cơ phù hợp cho máy bay. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng máy bay có thể thực hiện nhiệm vụ đầu tiên vào năm 2028, muộn hơn so với dự kiến ban đầu là 3 năm.

Theo tạp chí quân sự Military Watch, tiêm kích đánh chặn thế hệ thứ sáu rất có thể sẽ được trang bị súng điện từ - một loại vũ khí được cho là có thể 'thay đổi cuộc chơi" trong lĩnh vực tác chiến trên không mà Nga đang nghiên cứu và phát triển.

Ngoài việc sử dụng vũ khí này, Nga cũng có thể tích hợp tên lửa không đối không tầm xa có điều khiển R-37 cho MiG-41.

MiG-41 được cho là sẽ sở hữu công nghệ tàng hình cải tiến; khả năng kết nối mạng cũng như khả năng tích hợp cao với các máy bay và lực lượng mặt đất khác. Tiêm kích có thể đạt hiệu quả chuyến bay ở bất kỳ tốc độ nào, ngay cả khi chúng ở chế độ không người lái; phạm vi phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Tuy các thông số kỹ thuật của MiG-41 chưa được tiết lộ, nhưng các chuyên gia dự đoán tiêm kích này có khả năng bắt kịp tốc độ của máy bay siêu thanh tầm xa, đang được Mỹ và Trung Quốc nghiên cứu kỹ lưỡng.

Theo một số báo cáo, MiG-41 sẽ hoạt động trong điều kiện cận không gian, đạt tốc độ Mach 4-5. Máy bay này được cho là có khả năng phóng vệ tinh vào quỹ đạo thấp, đánh chặn tên lửa siêu thanh và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Quỳnh Như

Theo Bulgarian Military, Military Watch

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-trang-bi-vu-khi-toi-tan-cho-tiem-kich-danh-chan-the-he-thu-sau-post1623635.tpo